Ra mắt máy bay khổng lồ, sải cánh 117 m

02/06/2017 10:10 GMT+7

Công ty Stratolaunch Systems Corporation vừa ra mắt máy bay khổng lồ Stratolaunch tại sa mạc Mojave, Mỹ.

Chương trình nghiên cứu và chế tạo máy bay này do nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft Paul Allen tài trợ. Chiếc Stratolaunch có sải cánh đến 117 m, chiều dài 72 m, nặng 230 tấn.
Đây là máy bay có sải cánh lớn nhất trên thế giới. “Chim sắt” khổng lồ có 2 thân, 28 bánh, hoạt động với 6 động cơ, có thể chở người và đưa tên lửa, vệ tinh lên quỹ đạo trái đất tầm thấp.
Sau khi ra mắt, các kỹ sư sẽ thử nghiệm khả năng tiếp liệu của Stratolaunch, sau đó là chạy trên mặt đất.
Dự kiến chuyến bay thử đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2019. Mục tiêu của Stratolaunch Systems Corporation khi bắt đầu dự án nghiên cứu chế tạo máy bay này vào năm 2011 là tạo ra một phương tiện có thể bay lên quỹ đạo trái đất tầm thấp một cách nhanh chóng và ổn định.

tin liên quan

Vào đại bản doanh chế tạo 'siêu máy bay' Airbus A380
(TNO) Trong tháng 4 này, hãng chế tạo máy bay Airbus đánh dấu năm thứ 8 đưa vào khai thác đội máy bay “khủng” A380, đồng thời kỷ niệm 10 năm ngày chiếc máy bay này thực hiện chuyến bay đầu tiên tại Toulouse, vào ngày 27.4.2005 và được Singapore Airlines đưa vào khai thác vào tháng 10.2007.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.