Ra mắt dự án nghệ thuật cộng đồng phục vụ người dân, du khách TP.HCM

Nguyên Vân
Nguyên Vân
23/06/2022 06:35 GMT+7

Thành phố tình yêu - Lively Saigon là dự án nghệ thuật cộng đồng kết nối, với chuỗi chương trình nghệ thuật đương đại diễn ra tại các không gian là điểm đến văn hóa, lịch sử… tiêu biểu của TP.HCM, do Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo thực hiện (Trung tâm Ca nhạc nhẹ và Công ty truyền thông đa phương tiện Đời Sống Trẻ tổ chức), với sự đồng hành của Giám đốc âm nhạc - nhạc trưởng Trần Nhật Minh; nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Võ Thiện Thanh, Anh Khoa, Dương Khắc Linh…

Cùng vai trò quản lý, chỉ đạo thực hiện, NSƯT Thanh Thúy (thứ 3, từ phải sang) sẽ dẫn chuyện số đầu tiên

N.V

Trong buổi công bố dự án chiều qua 22.6, NSƯT Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho rằng Sài Gòn - TP.HCM với hơn 320 năm hình thành và phát triển, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, vừa tiếp biến văn hóa nhưng rất biết chọn lọc một cách tinh tế để giữ cho mình bản sắc riêng. Chính những nét độc đáo ấy cùng những điểm đến thu hút du khách, việc kết hợp nghệ thuật đương đại sẽ tạo nên chương trình không chỉ phục vụ cộng đồng, mà còn là sản phẩm du lịch giàu tính trải nghiệm cho du khách. Số đầu tiên với chủ đề Thành phố lung linh những sắc màu, sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 26.6 tại Công viên Lam Sơn, TP.HCM - nơi vừa được nâng cấp, chỉnh trang với thiết kế tạo nên không gian mở để sử dụng đa năng, cùng phần “chào sân” của ca sĩ Đông Nhi và Hoàng Tôn.

Với hình thức talk show tương tác kết hợp biểu diễn, NSƯT Thanh Thúy chính là người dẫn chuyện, khơi lại ký ức, kết nối câu chuyện âm nhạc của số ra mắt. “Tôi nhận vai trò này trong số đầu tiên với mong muốn truyền thông điệp của dự án một cách cụ thể và chính xác nhất với công chúng”, chị nói. Mỗi số của chương trình sẽ chắt chiu nội dung tạo ấn tượng nhất với khán giả, mang đến phong cách âm nhạc riêng và cùng với đó là việc chọn lựa ca sĩ sao cho thể hiện tốt nhất tính chất, nội dung từng chủ đề. Các số tiếp theo lần lược là: hòa nhạc Đẹp lắm thành phố tôi (23.7 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM), Thành phố mãi mãi một tình yêu (20.8 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM), Thành phố tôi yêu (17.9 tại Công viên Tao Đàn), Sài Gòn có em (22.10 tại khuôn viên trước Bưu điện TP.HCM), Hương phố (19.11 tại khuôn viên Thư viện khoa học Tổng hợp TP.HCM), hòa nhạc P/S: Sài Gòn, anh yêu em (17.12 tại Khu vực đi bộ giữa Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế)…

Dự án nghệ thuật này cũng mong muốn tạo ra một bản đồ khám phá văn hóa - nghệ thuật ngay giữa lòng Sài Gòn - TP.HCM và tạo ra con đường nghệ thuật trên không gian số, thông qua những ứng dụng và tối ưu hóa các nền tảng số lẫn công nghệ truyền dẫn hiện đại. “Bằng những nấc phát triển của chương trình, trong mục tiêu đã đặt ra, chúng tôi rất mong đợi Thành phố tình yêu - Lively Saigon sẽ lan tỏa mạnh mẽ, vượt ra khỏi biên giới đất nước, trở thành dự án tầm vóc Đông Nam Á”, NSƯT Thanh Thúy kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.