Ra mắt ca kịch 'Khát vọng Dam Săn'

16/12/2021 19:27 GMT+7

.

Tối 15.12, tác phẩm ca kịch Khát vọng Dam Săn được biểu diễn báo cáo nghiệm thu tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Đề án ca kịch này do Công ty TNHH Sông Thương Garden xây dựng và đề xuất, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk chủ trì; được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt ngày 14.4.2021.

Theo Sở VH-TT-DL Đắk Lắk, đề án ra đời nhằm xây dựng một tác phẩm lớn trong nền âm nhạc VN; phục dựng, bảo tồn và trình diễn lịch sử văn hóa dân tộc Ê đê; tạo dựng sân khấu âm nhạc độc đáo bán thực cảnh dành cho lễ hội thường niên của đồng bào Tây nguyên…

Tác phẩm ca kịch gồm 5 chương: Dam Săn và H’Nhi; Xử tội Mtao Msei; Buôn Sang trông cậy; Nơi miền sáng; Mặt trời lên trên Cao nguyên bao la. Tác giả và tổng đạo diễn là nhạc sĩ Nguyễn Cường; kịch bản của nghệ sĩ Hồng Hoa, do Đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk biểu diễn. Công ty TNHH Sông Hương Garden tổ chức sản xuất.

Sử thi Dam Săn (còn có tên gọi Đam San, Đăm Săn) do một nhà dân tộc học người Pháp sưu tầm ở Đắk Lắk và công bố năm 1927. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu, sáng tạo từ trí tưởng tượng phong phú, lãng mạn của đồng bào Êđê; mô tả quá khứ hào hùng trong buổi đầu của thời kỳ liên minh bộ tộc, trong đó nổi bật nhất là người anh hùng Dam Săn đã cùng buôn làng chiến đấu, thu phục kẻ thù, chinh phục thiên nhiên, bảo vệ và phát triển bộ tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.