Ra đường không lý do, người phụ nữ cầm dao dọa đâm chết lực lượng chống dịch

Trần Cường
Trần Cường
26/08/2021 22:09 GMT+7

Không có giấy đi chợ và không trình được lý do ra đường chính đáng, bị lực lượng chống dịch kiểm tra, lập biên bản, người phụ nữ chạy vào quầy bán thịt lấy 2 con dao dọa sẽ đâm chết nếu ai lại gần.

Tối 26.8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an Q.Nam Từ Liêm đang phối hợp với các bên liên quan xem xét, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với bà N.T.T (40 tuổi, trú P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội).
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 chiều 25.8, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch tại cổng chợ Phú Đô (P.Phú Đô) đã tiến hành kiểm tra giấy tờ của bà T. Do người này không xuất trình được giấy đi đường, không có giấy đi chợ và không trình bày được lý do ra đường chính đáng, nên tổ công tác yêu cầu vào chốt để lập biên bản xử lý.
Thấy vậy, bà T. không chấp hành mà tranh cãi với tổ công tác rồi chạy ra cửa hàng bán thịt gần đó lấy 2 con dao giơ lên, hướng về phía tổ công tác và đe dọa sẽ đâm chết nếu ai vào gần.
Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa bà T. về trụ sở Công an P.Phú Đô để xử lý theo quy định.

Bản tin Covid-19 ngày 26.8: Cả nước 11.575 ca nhiễm | Tiếp nhận thêm nhiều vắc xin giữa lúc dịch bệnh căng thẳng

Phạt hơn 52 tỉ đồng trong hơn 1 tháng giãn cách xã hội

Theo thống kê của Công an TP.Hà Nội, tính từ ngày đầu giãn cách xã hội (24.7) đến 15 giờ ngày 25.8, lực lượng chức năng toàn thành phố đã xử lý 32.418 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Trong đó, cảnh cáo 295 trường hợp, phạt tiền 32.117 trường hợp, với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng, xử lý hình sự 6 vụ.
Các vi phạm bị xử phạt phổ biến gồm: 27.845 trường hợp ra ngoài khi không thực sự cần thiết; 2.959 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 572 trường hợp không giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác; 395 trường hợp vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định; và 194 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.
Ngoài ra, toàn thành phố còn xử phạt 453 vụ không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19.
Tính riêng từ 15 giờ ngày 25.8 đến 15 giờ ngày 26.8, toàn thành phố đã xử lý 1.083 trường hợp ra ngoài khi không thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc, vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định... với tổng số tiền gần 1,6 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.