Quỳnh Lương nói không với sugar baby “kinh tế tôi vững việc gì phải dựa dẫm“

Hồ Hiền
Hồ Hiền
16/10/2020 18:07 GMT+7

Nổi tiếng, xinh đẹp và có vẻ ngoài khiến nhiều người muốn chở che, thế nhưng Quỳnh Lương lại có quan điểm khá rạch ròi về vấn đề sugar baby - daddy.

Quỳnh Lương (Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995) là người mẫu look book rất đình đám ở Hà Nội. Tên tuổi của cô nàng cũng phủ sóng khắp các mặt báo trong vài năm trở lại đây khi tham gia vào MV Màu nước mắt của Nguyễn Trần Trung Quân, Nếu ngày ấy của Soobin Hoàng Sơn, Trăng Hoa của Mai Tiến Dũng.
Quỳnh Lương thường khiến người ta ấn tượng bởi vẻ ngoài có phần nhỏ bé nhưng lại sở hữu ánh mắt sắc sảo, vừa có chút thanh thoát, vừa bướng bỉnh, kiêu kỳ. 

Diễn viên Quỳnh Lương

Mới đây, cô nàng cũng tham gia vào MV Sugar baby của OSAD – chàng ca sĩ từng gây sốt với bản hit Người âm phủ. Trong MV, Quỳnh Lương vào vai một cô gái xinh đẹp, sống xa hoa trong cơ ngơi của người cha – thực chất là sugar dady của cô. Điều này khiến khán giả liên tưởng đến một trong những chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất là: sugar baby và sugar daddy.

Mối quan hệ "mờ ám" của Quỳnh Lương và người cha trong MV của OSAD
(bên trái Quỳnh Lương)

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Quỳnh Lương cho biết chính cô cũng từng nhận về những lời hoài nghi, soi mói cho rằng những gì cô đang có chủ yếu dựa vào người khác. Tuy nhiên người đẹp thẳng thắn: "Trông tôi có giống một cô gái chỉ biết dựa dẫm không. Tôi có nhan sắc, học thức, tôi không khoe khoang nhưng tôi tự tin về điều đó. Thực ra nhiều người vẫn nhìn Quỳnh giống như hình tượng một cô gái mong manh nhưng thực tế mình đã tự lập từ rất lâu. Hơn nữa, thực lực kinh tế của mình không yếu nên không việc gì mình phải phụ thuộc vào người khác. Hiện tại thì những gì mình muốn mua mình đều có thể tự mua được”. 
Không chỉ có Quỳnh Lương, chính OSAD cũng lên tiếng về mối quan hệ gây nhiều tranh cãi này. Nam ca sĩ nói: “Nếu đó là mối quan hệ giữa hai người độc thân với nhau thì hoàn toàn bình thường, đó chỉ là mỗi quan hệ giữa một người đàn ông lớn tuổi và một cô gái trẻ. Thì việc họ yêu nhau và tặng đồ cho nhau là điều bình thường, không ai phê phán điều đấy cả. Tuy nhiên nếu đó là người đã có gia đình rồi thì lại là điều đáng trách”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.