Quyết tâm triển khai 3 đề án hỗ trợ sinh viên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/02/2024 15:46 GMT+7

Tại Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, nhiệm kỳ XI sẽ quyết tâm triển khai 3 đề án để hỗ trợ hiệu quả cho sinh viên.

Ngày 29.2, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI, với sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; anh Nguyễn Bá Cát, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Hội nghị đã bàn thảo về các nội dung liên quan tới các công việc của nhiệm kỳ và điều hành phân công thực hiện nhiệm vụ, trong đó có việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên lần thứ XI. Bên cạnh đó, hội nghị bàn và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết học kỳ 1, các chương trình lớn của Hội như "Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi"…

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Ban thư ký T.Ư Hội sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, mong muốn của đại biểu để đưa vào các văn bản phù hợp.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, nhiệm kỳ này sẽ quyết tâm ban hành 3 đề án mới và kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cao đối với sinh viên.

3 đề án của nhiệm kỳ gồm: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên; Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam; Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam.

Quyết tâm triển khai 3 đề án hỗ trợ sinh viên- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị

MINH HIỂN

"Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối với sinh viên ngoài nước, phát huy APP Sinh viên. APP Sinh viên cần cập nhật và tính toán thêm để đáp ứng được nhu cầu của sinh viên vốn là lực lượng đi đầu về công nghệ; thực hiện quyết tâm chuyển đổi số toàn diện đối với hoạt động sinh viên", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Tạo điều kiện để sinh viên tham gia tình nguyện

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị công tác Hội Sinh viên ở ngoài nước là điểm sáng nhiệm kỳ qua, số lượng tổ chức Hội Sinh viên ở nước ngoài gia tăng ngày càng lớn. Nhiệm kỳ này cần sự chỉ đạo từ T.Ư Hội và các tỉnh thành để phát huy hơn nữa Hội Sinh viên ngoài nước.

Quyết tâm triển khai 3 đề án hỗ trợ sinh viên- Ảnh 2.

Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã bàn nhiều nội dung của nhiệm kỳ

MINH HIỂN

Đề cập đến các chương trình lớn của tổ chức Hội, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Các chương trình Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi phải thực chất, hiệu quả, không hình thức, tạo cảm hứng cho sinh viên".

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, trong chiến dịch "Mùa hè xanh", sinh viên là lực lượng tiên phong, vì thế cần nghiên cứu, đầu tư để nâng cao chất lượng, cụ thể hóa công việc, để các bạn sinh viên đóng góp hiệu quả cho các địa bàn đến tình nguyện. Cần tạo điều kiện cho đông đảo sinh viên được tham gia tình nguyện, tránh tình trạng chỉ có 1 đội hình nòng cốt tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.