Quyết định rời Juventus, ‘Người nhện’ Buffon chưa muốn bỏ cuộc chơi ở tuổi 43

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/05/2021 09:04 GMT+7

Thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon hôm 11.5 cho biết sẽ chia tay CLB Juventus sau gần 2 thập niên vào cuối mùa giải này, nhưng vẫn sẽ tìm cách kéo dài sự nghiệp đầy vinh quang của mình dù tuổi 43.

Buffon là một nhân vật mang tính biểu tượng của bóng đá Ý, một trong những ngôi sao trong chiến tích vô địch World Cup 2006 của Azzurri. Thủ môn huyền thoại này cũng giữ kỷ lục 176 lần khoác áo đội bóng áo màu thiên thanh.

Highlights Juventus 0-3 Milan: "Lão bà" bị đánh bật khỏi top 4

Tuy nhiên, Buffon chỉ được xếp sau Wojciech Szczesny trong thứ tự thủ môn kể từ khi trở lại Juventus sau một khoảng thời gian ngắn tại PSG vào năm 2019. Đến nay, Buffon chỉ được người bạn và đồng đội cũ Pirlo (hiện là HLV của Juventus) xếp ra sân 12 lần trên mọi đấu trường mùa này.

Buffon vẫn lỗi hẹn với chức vô địch Champions League

AFP

"Tương lai của tôi rất rõ ràng, vào cuối mùa giải tôi sẽ rời Juventus, và sau đó tôi sẽ tìm thấy điều gì đó mới mẽ để thúc đẩy mình hoặc tôi sẽ bỏ cuộc chơi. Tôi đã cho và nhận mọi thứ ở Juventus, nhưng chúng tôi đã đi đến cuối chu kỳ và tôi chỉ cần chấm dứt khi cảm thấy cần thiết", Buffon nói trong một cuộc phỏng vấn với BeIN Sport.
Buffon, người cũng đang giữ kỷ lục về số lần ra sân tại Serie A, đã giành được 10 chức vô địch Serie A với Juventus kể từ khi gia nhập năm 2001, cũng như 5 lần đăng quang Cúp Quốc gia Ý và giải hạng nhì Serie B vào năm 2007 sau khi “Bà đầm già thành Turin” bị xuống hạng sau “Calciopoli”, scandal dàn xếp tỷ số rúng động bóng đá thế giới.
Thủ môn có biệt danh “Người nhện” cũng đã vô địch Ligue 1 với PSG vào mùa giải 2018 - 2019 trước khi trở lại “gã khổng lồ” thành Turin. Trong sự nghiệp, Buffon cũng lên ngôi UEFA Cup vào năm 1999 cùng Parma, nơi anh ấy bắt đầu sự nghiệp của mình khi còn là một thiếu niên vào năm 1995. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất là Buffon chưa bao giờ vô địch Champions League sau 3 lần thất bại trong các trận chung kết cùng Juventus vào các năm 2003, 2015 và 2017.

Ronaldo và Juventus đang đối mặt với một mùa giải tệ

AFP

Juventus và Buffon đang đối mặt với một mùa giải tệ nhất dù có siêu sao Cristiano Ronaldo trong đội hình. Sau khi bị loại sớm ở Champions League và vừa bị truất ngôi vô địch Serie A sau 9 năm thống trị, Juventus vừa bị hất khỏi tốp 4 và đối mặt nguy cơ không có vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.