Quyết đấu Argentina, HLV tuyển Ba Lan ví Messi như huyền thoại… trượt tuyết

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/11/2022 06:37 GMT+7

HLV Czeslaw Michniewicz của tuyển Ba Lan cho biết họ phải bao vây siêu sao Lionel Messi của Argentina khi 2 đội quyết đấu tranh vé ở lượt cuối bảng C World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 1.12.

Phát biểu trước trận gặp Argentina ở Doha, HLV Michniewicz nhấn mạnh đội bóng của ông cần bao vây Messi để ngăn chặn cựu ngôi sao của Barcelona. “Messi trên sân giống như (huyền thoại trượt tuyết vĩ đại người Ý) Alberto Tomba trên đường dốc, anh ấy có thể qua mặt mọi người như Tomba có thể vượt qua mọi thứ. Vì vậy, chúng tôi cần bố trí nhiều cầu thủ xung quanh Messi, và nếu để anh ấy đi bóng một cách dễ dàng, anh ấy sẽ ghi bàn. Một cầu thủ rất khó ngăn cản Messi, chúng tôi phải có những cầu thủ bao vây anh ấy", HLV tuyển Ba Lan cho biết.

HLV Czeslaw Michniewicz của tuyển Ba Lan cho biết họ phải bao vây siêu sao Lionel Messi

AFP

Mặc dù vậy, ông Michniewicz nói rằng việc kèm chặt Messi có thể là không đủ: "Cả thế giới đã suy nghĩ trong nhiều năm về việc làm thế nào để ngăn chặn Lionel Messi và anh ấy đã ghi hàng tá bàn thắng và kiến​​ tạo. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi này".

Tuyển Ba Lan có tiền đạo ngôi sao của riêng họ là Robert Lewandowski, người đang theo chân Messi trở thành “con cưng” của Barcelona,​​ nơi anh đã ghi 18 bàn sau 19 trận mùa này. Nhiều người cho rằng đây là cuộc đụng độ giữa Messi và Lewandowski, nhưng Michniewicz không tin vào điều đó.

HLV Michniewicz sẽ tính toán kèm chặt Messi

AFP

“Đó không chỉ là trận đấu giữa Lewandowski và Messi, không phải quần vợt. Robert cần đồng đội, giống như Leo cũng cần những vệ tinh xung quanh. Chúng tôi dựa vào những tiền đạo tuyệt vời này nhưng họ không thể một mình mang về chiến thắng", chiến lược gia 52 tuổi này chia sẻ.

HLV Michniewicz sau đó thừa nhận rằng với tư cách là một người hâm mộ, ông đã ủng hộ Argentina từ lâu nhưng sẽ không có cảm xúc mâu thuẫn nào trong trận đấu lần này: "Từ khi còn là một cậu bé, tôi đã luôn ủng hộ Argentina. Họ có những CĐV tuyệt vời, một đội bóng tuyệt vời, những nhân cách lớn như Mario Kempes năm 1978 và những cầu thủ khác. Đã có nhiều thăng trầm nhưng tôi luôn ủng hộ Argentina, mặc dù ngày mai sẽ không còn nữa".

Lewandowski vẫn sẽ là niềm kỳ vọng lớn nhất của tuyển Ba Lan

AFP

Hiện tại, tuyển Ba Lan (4 điểm) đang đứng đầu bảng C, kế đến là Argentina, Ả Rập Xê Út (đều 3 điểm) và Mexico (1 điểm). Đội bóng của HLV Michniewicz chỉ cần 1 trận hoà trước Argentina để đoạt vé đi tiếp bất chấp kết quả trận còn lại giữa Mexico và Ả Rập Xê Út.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.