Quyền lợi của người gửi tiền được bảo đảm

11/10/2022 04:11 GMT+7

Thông điệp này đã được Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo Ngân hàng SCB khẳng định nhiều lần trong suốt mấy ngày qua, kể từ khi những thông tin không chính xác xuất hiện trên mạng xã hội dẫn đến hiện tượng nhiều khách hàng tới rút tiền gửi tại nhà băng này.

Xin nhấn mạnh, đây không phải là thông điệp mang tính “trấn an” mà xét cả về thực tế thị trường lẫn quy định của pháp luật thì quyền lợi của người gửi tiền luôn được bảo đảm chắc chắn.

Đầu tiên là thực tế thị trường. Gần 2 thập niên trước, tin đồn thất thiệt khiến nhiều người ùn ùn đến rút tiền tại Ngân hàng (NH) ACB, Thống đốc NH Nhà nước khi đó đã bác bỏ tin đồn và cam kết bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. Mọi việc diễn ra sau đó đúng như cam kết của lãnh đạo NH Nhà nước. Ai có nhu cầu rút tiền, NH đều chi trả bình thường nên chỉ một thời gian ngắn, tình hình nhanh chóng ổn định trở lại.

Đến giờ, ACB vẫn là một trong những nhà băng uy tín, chất lượng hàng đầu tại VN. Sau đó, ngành tài chính cũng xảy ra một số sự cố, một vài ông chủ NH bị bắt do vi phạm pháp luật nhưng quyền lợi của khách hàng gửi tiền luôn được bảo đảm chắc chắn. Chuyện lần này xảy ra với SCB được xác định ngay từ đầu là bắt nguồn từ thông tin không chính xác.

Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cũng có thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng về việc đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền. Thực tế mấy ngày nay, SCB vẫn chi trả đầy đủ cho khách hàng có nhu cầu rút tiền. Dẫn lại để thấy, xét cả về “lịch sử” lẫn hiện tại, không có điều gì khiến người gửi tiền phải lo lắng. Rút tiền trước hạn, chỉ làm thiệt hại cho bản thân.

Về mặt pháp luật, theo quy định hiện nay, một cá nhân sở hữu không quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng (trừ một số trường hợp đặc biệt có quy định cụ thể). Với tỷ lệ sở hữu này, không có cá nhân hay một doanh nghiệp nào có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của một NH. Cũng có nghĩa là những thông tin đồn thổi ông này, bà kia bị truy tố, bị tạm giam có thể tác động đến hoạt động của một tổ chức tín dụng là không thể xảy ra.

Trong trường hợp của SCB, những thông tin Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông liên quan đến sự việc bắt bà Trương Mỹ Lan là cổ đông của SCB đều không chính xác. Điều này đã được lãnh đạo SCB khẳng định ngay từ đầu. Thế nên chỉ cần bình tĩnh lại một chút, chúng ta sẽ nhận ra ngay bản chất sự việc.

Đó là chưa kể, để thành lập NH còn bị ràng buộc bởi rất nhiều điều kiện khác. Đặc thù của ngành này là có tính hệ thống cao nên an toàn của mỗi tổ chức là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Do đó, NH Nhà nước cũng như các bộ ngành chức năng luôn có sẵn nhiều giải pháp, chính sách để bảo đảm an toàn cho cả hệ thống trong mọi tình huống.

Những người gửi tiết kiệm là mong hưởng lãi suất. Nghe tin đồn thất thiệt, rút trước hạn, lãi suất được tính theo không kỳ hạn, rất thấp. Thiệt hại đầu tiên thuộc về chính bản thân mình trong khi nhà nước nhấn mạnh đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Người thật, việc thật, quá khứ và hiện tại đều khẳng định rõ cam kết đó.

SCB khẳng định “kiểm soát được tình hình” sau khi tỉ phú Trương Mỹ Lan bị bắt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.