Quyền Linh: Tôi chịu áp lực đủ rồi, không muốn con vào showbiz

20/01/2021 15:01 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên , Quyền Linh thoải mái khi chia sẻ về hành trình gắn bó cùng chương trình Bạn muốn hẹn hò . Ngoài ra, anh cũng dành nhiều tâm tư khi nói về hai cô con gái xinh đẹp đang được quan tâm.

Biết bao nhiêu đoàn phim mời cháu đóng phim, xuất hiện trước ống kính, trước khán giả nhưng tôi không muốn. Tôi thấy mình chịu áp lực trước khán giả đã quá đủ rồi, tôi chỉ muốn con mình lớn lên một cách tự nhiên nhất. Nhưng thật sự rất khó vì là con của một người trong showbiz, không lẽ mình không khoe con. Mỗi khi đăng tấm hình của con, mình rất hạnh phúc nhưng vô tình tạo áp lực cho nó.

Quyền Linh

Bức xúc trường hợp lên chương trình hẹn hò để PR

* Nhiều năm gắn bó với Bạn muốn hẹn hò, anh đã se duyên cho rất nhiều những cặp đôi tham gia chương trình. Mỗi khi các cặp đôi thông báo tin vui, anh cảm thấy như thế nào?
- MC Quyền Linh: Họ cảm xúc hạnh phúc 1 thì tôi hạnh phúc 10. Thật sự tôi không nghĩ rằng mình có thể trở thành một "ông mai quốc dân" như thế. Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng làm ông mai, bà mối khó vô cùng tận, phải có duyên thế nào thì mới làm được. Gần 10 năm qua, không biết có bao nhiêu cặp đã đến với Bạn muốn hẹn hò và rất nhiều đám cưới, rất nhiều tiếng khóc trẻ thơ đã ra đời. Hiện nay những tình yêu đôi lứa đang hiện diện trong cuộc sống này cũng có bóng dáng của Quyền Linh trong đó. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đôi khi tự thấy sao mình hay vậy, sao mình có duyên làm ông mai, bà mối vậy. Gần 10 năm rồi, từ những cặp đầu tiên có con thì con họ cũng đã lớn rồi. Lúc đó mình cảm thấy ôi sao mình có nhiều cháu nội, cháu ngoại, gọi bằng chú, bằng bác đến như vậy. Họ cũng xem mình như một thành viên trong gia đình và biết ơn vì những điều đó.
* Trước đây nhiều người không tin tưởng vào những show hẹn hò, chỉ coi đó là chương trình, trò chơi. Nhưng sau khi kết nối được những cặp đôi, từ đó họ có gia đình, anh cảm xúc như thế nào?
- Thật sự ban đầu tôi cũng không tin Bạn muốn hẹn hò trở thành một chương trình quốc dân, được mọi người tin tưởng như thế. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ nó là một chương trình truyền hình, làm cho vui thôi chứ chắc chỉ được một thời gian ngắn. Nhưng sau khi vào chương trình, những cái thật nhất của chương trình tạo ra sức hấp dẫn. Họ nói từ trái tim, từ chính những cảm xúc đầu tiên của họ và đây là một chương trình không hề dàn dựng bất cứ điều gì cả. Chúng tôi và ê-kíp chương trình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nó đến từ cảm xúc thực tế của những cặp đôi chưa bao giờ gặp nhau. Cái gì đến từ sự chân thật, chân thành đều tuyệt vời cả.

Quyền Linh hạnh phúc khi nhiều cặp đôi bước ra từ Bạn muốn hẹn hò kết hôn, sinh con

Ảnh: BTC

* Nhưng vài năm gần đây, một số chương trình hay những số phát sóng bị tố dàn dựng để câu view, anh có cảm thấy bị chạnh lòng vì điều đó không?
- Không sao cả, bởi vì chúng tôi làm hàng ngàn chương trình mà, sẽ có những lúc mình kiểm soát không hết. Thí sinh kê khai lý lịch thế nào thì mình tin như thế, có giấy chứng nhận độc thân, có đơn ly dị thì chúng tôi mới tiến hành. Làm sao chúng tôi có đủ khả năng như một người công an để đi tìm hiểu từng tí được. Chắc chắn vẫn có một vài tập người ta nghĩ là dàn dựng, nhưng thực chất không có gì là dàn dựng cả. Mọi người hãy cứ đến phim trường, chúng tôi quay có khán giả, người của gia đình từng thí sinh thì không thể dàn dựng được. Cái hay của Bạn muốn hẹn hò là bây giờ nó giống như một chương trình đi xem mắt nàng dâu, chàng rể vậy. Ông bà, cha mẹ, hàng xóm, kể cả những người khó nhất ngày xưa họ vẫn đến đây coi như một ngày trọng đại của con cháu họ. Chúng tôi tự hào vì điều đó và cảm giác niềm tin của mọi người dành cho chương trình thật cao cả.
* Với những trường hợp lên chương trình, mang danh là đi tìm đối tượng hẹn hò nhưng thực chất để PR, gây chú ý thì anh nghĩ sao?
- Có thể nó nằm trong tư tưởng, suy nghĩ của họ thì làm sao chúng tôi biết được. Chúng tôi làm sao biết được họ lên chương trình để PR. Chúng tôi chỉ có đi tìm đối tượng cho những người có khát vọng muốn tìm vợ, tìm chồng, còn chuyện PR thì họ tự chịu trách nhiệm với khán giả. Đôi khi tôi thấy cũng bức xúc trước những trường hợp như vậy, nhưng thôi mình cũng không trách họ. Có thể lúc đầu họ cũng muốn lên đây thật để tìm nửa mảnh ghép của đời mình, nhưng vì lý do gì đó, họ thay đổi và làm theo những tính toán, dự định từ trước. Mình không biết được, đành phải chịu thôi. Thật sự MC cũng là một người bức xúc chứ bởi chúng tôi muốn tất cả đều phải thật.

"Ông mai, bà mối" bức xúc trước những trường hợp lên chương trình để PR, không nghiêm túc khi tham gia

Ảnh: BTC

* Anh có nghĩ đến một lúc khi không còn đồng hành cùng chương trình nữa, người lên thay thế sẽ gặp áp lực bởi cái bóng quá lớn của mình không?
- Không có đâu, tôi nghĩ bây giờ mỗi ngày thay đổi một cái mới rồi, đôi khi người mới lên lại thay đổi, họ có cách để làm mới mình hơn. Tuổi trẻ bây giờ họ giỏi lắm, họ đủ sức làm mới mình mà không phải chịu áp lực bởi cái bóng nào khác đâu. Tuổi trẻ bây giờ họ cập nhật thông tin, hòa nhập thế giới, hòa nhập vào những xu hướng mới rất tốt nên tôi tin họ sẽ làm được. Chắc chắn họ sẽ không sợ cái bóng Quyền Linh hay ai cả, tôi tin điều đó. Tôi cũng mong muốn một ngày sớm nhất có một người khác sẽ thế vào vị trí của mình. Bởi mình cũng không thể cập nhật hết thông tin được, những cái mới mình chạy theo không kịp nên cũng có sơ suất. Quyền Linh nghĩ rằng sẽ sớm có người mới, và đứng vào vị trí của tôi chắc chắn sẽ có những điều mới hơn. Mỗi người có một vị trí riêng, cái hay, cái đẹp riêng và mỗi người có một cách thuyết phục khán giả riêng. Đừng lo lắng gì cả, tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến lớp trẻ đừng ngại ngùng gì cả, hãy mạnh dạn đứng vào vị trí của những người đã có tên tuổi để thể hiện, chứng minh khát vọng của mình. Chắc chắn các bạn sẽ được những vị tiền bối, những đàn anh, đàn chị đó hỗ trợ hết mình.

Quyền Linh mong sớm có người thay thế vị trí của mình tại Bạn muốn hẹn hò, hứa sẽ hỗ trợ hết mình cho thế hệ trẻ

Ảnh: FBNV

Sợ con mê ánh đèn sân khấu rồi cũng áp lực như ba 

* Cuộc sống hiện tại của anh như thế nào?
- Mỗi ngày của tôi trôi qua bình thường thôi, vẫn công việc, về nhà thì chăm sóc gia đình. Quyền Linh trên sân khấu rất khác, nhưng trở về là một người bình thường, rất đời thường. Sáng vẫn dậy đi chợ, có khi sẽ nấu đồ ăn sáng cho con, đưa con đi học, loay hoay vài công việc gia đình rồi đến phim trường. Tôi mỗi ngày vẫn mang đôi dép tổ ong, theo mỗi chương trình sẽ thay phục trang phù hợp với chương trình đó. Tôi chỉ là một người bình thường chứ không xem mình là một nghệ sĩ đâu. Một công nhân bình thường cũng là công việc, một nghệ sĩ cũng là làm công việc giống như bao người khác. Tôi sẽ thay đổi theo từng chương trình, nhưng khi bước xuống sân khấu là Quyền Linh trở về với đôi dép tổ ong, áo thun, quần short. Mình muốn tối giản mọi thứ bởi cả một ngày trên sân khấu như thế, ánh đèn, âm thanh, tiếng vỗ tay… rất nhiều áp lực. Tôi muốn trở về cuộc sống đời thường như một con người trong cuộc sống này, nhẹ nhàng, đơn giản nhất có thể.
* Đằng sau thành công của MC Quyền Linh là một hậu phương rất vững chắc của bà xã. Anh cảm nhận sự hỗ trợ của vợ trong cuộc sống của mình như thế nào?
- Bà xã mình là một người của gia đình, chỉ muốn ở hậu phương. Việc lo cho con cái đi học, lo cơm áo gạo tiền, điện nước trong nhà, tất cả công việc là một tay bà xã hết. Bà xã chỉ đứng sau cánh gà thôi, còn tôi ở phía trước. Đó là một con người của gia đình, nhờ cô ấy mà tôi thoải mái khi bước lên sân khấu. Chứ nếu lên sân khấu mà mình cứ lo chuyện đằng sau cánh gà thì sao làm được. Tôi thật sự cảm ơn bà xã vì những điều đó. Chứ nếu bà xã cũng giành đứng trước sân khấu, phía sau hậu trường không biết để ai lo đây.

Nam diễn viên Đồng tiền xương máu tự hào luôn có bà xã là hậu phương vững chắc, các con luôn ngoan ngoãn, học giỏi

Ảnh: FBNV

* Anh nghĩ sao khi con gái Lọ Lem đang được truyền thông và khán giả săn đón? Bản thân bé có cảm thấy áp lực không?
- Trời ơi, thật sự mà nói thì Quyền Linh không hề muốn con xuất hiện trước ống kính hay bước vào showbiz. Bây giờ cháu còn nhỏ, chỉ mới 14 tuổi nên tôi muốn nó học hành, không muốn tạo áp lực cho con. Biết bao nhiêu đoàn phim mời cháu đóng phim, xuất hiện trước ống kính, trước khán giả nhưng tôi không muốn. Tôi thấy mình chịu áp lực trước khán giả đã quá đủ rồi, tôi chỉ muốn con mình lớn lên một cách tự nhiên nhất. Nhưng thật sự rất khó vì là con của một người trong showbiz, không lẽ mình không khoe con. Mỗi khi đăng tấm hình của con, mình rất hạnh phúc nhưng vô tình tạo áp lực cho nó. Đôi khi bây giờ nó nói ba đừng đăng hình con nữa, đăng lên như thế rồi nhiều người vô xem, bàn tán này kia. Nhưng hạnh phúc của mình là được khoe con, mình chỉ mong muốn vậy thôi. Hồi đó cháu rất tự nhiên, ra ngoài đường vẫn cười, vẫn nói, vẫn mặc quần áo thoải mái. Nhưng bây giờ mỗi khi ra đường, cháu sợ bị nói: Con Quyền Linh sao mặc đồ kỳ vậy. Sao con Quyền Linh lại như vậy? Thế là con mình áp lực dưới cái bóng của bố, cháu 14 tuổi là đã bắt đầu hiểu rồi.
* Anh có định hướng cho con gái vào showbiz không?
- Thật sự nếu tôi muốn con vào showbiz thì quá đơn giản, vì những người làm nghệ thuật đều là bạn bè của tôi hết. Điện ảnh, truyền hình, MV ca nhạc, thời trang… nếu muốn con nổi tiếng thì không khó đâu, nhưng tôi không muốn điều đó. Tôi chỉ muốn con mình học giỏi, không bị áp lực bởi ánh đèn sân khấu. Bởi nơi đó thật có quá nhiều áp lực để trở thành một người nghệ sĩ, áp lực vô cùng tận chứ không phải đơn giản. Bây giờ mình làm dâu trong gia đình đã khổ rồi, giờ làm nghệ sĩ là làm dâu triệu họ, có hàng triệu người xem, đánh giá mình. Tôi không muốn con bị áp lực như thế. Nhưng thật sự việc khoe con lại vô tình tạo áp lực cho con. Tôi không cấm con vào showbiz đâu, nếu con mình thích. Nhưng giai đoạn này cháu còn quá nhỏ, tôi chỉ muốn nó học thật giỏi là được rồi. Bây giờ con học đi, học cho xong rồi sau này muốn gì thì con cứ làm, ba sẽ hỗ trợ và đồng hành với con. Thật sự trong đầu mình, tôi không muốn con vào showbiz. Con có nói với tôi là ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang hoặc một họa sĩ. Và thật sự tôi rất muốn hướng con theo con đường đó.

Quyền Linh khẳng định không muốn các con bước chân vào showbiz, chịu áp lực trước khán giả

Ảnh: FBNV

* Anh cảm nhận trong vai trò của một nghệ sĩ và khi về nhà là một người chồng, người cha khác nhau như thế nào?
- Khác xa hoàn toàn chứ, sân khấu là sân khấu, cuộc đời là cuộc đời. Chúng ta không thể đem ánh sáng của sân khấu để về áp dụng cho gia đình được. Sân khấu đôi khi là một thế giới ảo, ánh đèn lung linh, góc độ máy 360 như thế, nhưng về nó lại là thực tế. Chính vì thế tôi luôn dạy con bằng những điều thực tế, những gì dạy tôi đều cho con nhìn thấy. Ví dụ tôi dẫn con đi những nơi làm chương trình xã hội từ thiện, chở con đến những nơi khó khăn nhất, cho con trải nghiệm những gì khó nhất để tạo bản lĩnh cho bé. Nếu tôi muốn cho bé đầy đủ điều kiện thì rất đơn giản, nhưng không, tôi muốn con mình lớn lên từ những khó khăn nhất. Chính vì điều đó, không bao giờ tôi đưa sân khấu về nhà cả. Tôi sợ con mình mê ánh đèn sân khấu, một lúc nào đó cũng áp lực như ba nó vậy. Làm nghệ sĩ khổ lắm chứ không đơn giản và sung sướng vậy đâu, phải thức khuya dậy sớm, cân bằng mọi cảm xúc, giao tiếp mọi đối tượng, làm sao vừa lòng nhiều người, bước lên được mọi người vỗ tay… Có hàng vạn điều mà người nghệ sĩ bị chi phối. Tôi mong con lớn lên trong cái nghề khác, nhưng biết đâu trời định đoạt, lỡ con tôi bước vào showbiz thì sao, thật sự không biết được.

Nam MC tâm sự các con gái đang ở tuổi dậy thì nên anh phải giữ khoảng cách, muốn hôn con thì phải xin 

Ảnh: FBNV

* Khi con gái bước vào tuổi dậy thì, anh có giữ khoảng cách với con không?
- Ngày xưa lúc con chỉ mới 9, 10 tuổi, nếu tôi muốn hôn bé thì rất thoải mái. Nhưng bây giờ nếu muốn hôn phải xin: Con cho ba hôn con một cái nha, cho ba đăng tấm hình của con nha. Mình phải xin đàng hoàng, tất cả phải giữ khoảnh cách với con. Mỗi người có một không gian riêng, cách suy nghĩ riêng nên tôi cũng không bao giờ áp đặt suy nghĩ cho con. Mọi việc mình giao hết cho mẹ bé. Nhiều lần tôi ước con cứ mãi 7, 8 tuổi để khi về được ôm con vào lòng, thoải mái hôn nó hay nó hôn mình. Ngày càng lớn mình càng cảm thấy xa con, mặc dù nó ở gần đó. Xa mà gần, gần mà xa, lúc nhìn con rất cảm động và ước rằng một mặt con đừng lớn, còn một mặt thì con hãy lớn lên, bản lĩnh, tự tin lên con. Hai cái mâu thuẫn đó cứ tồn tại trong mình mãi mãi, lúc thì muốn con nhỏ nhưng lúc lại muốn con trưởng thành. Cha mẹ nào cũng vậy, khi con lớn lên là bắt đầu cảm giác xa con rồi, đến khi nó lập gia đình là coi như xa luôn con. Mình mong muốn lắm bởi vì khi con còn nhỏ, mình được cưng chiều, nựng nịu. Bây giờ con trai thì dễ, chứ con gái thì chắc chắn sẽ có khoảng cách, có khoảng không gian riêng. Chỉ có mẹ được kiểm soát, còn như tôi mỗi khi về, thấy con mừng quá chỉ xin được ôm một cái đã là vui rồi. Khi rảnh thì hai ba con tâm sự, uống cà phê với nhau, còn về tâm sinh lý thì mẹ sẽ hướng dẫn nhiều hơn.
* Xin cảm ơn MC Quyền Linh về những chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.