Quyền Bộ trưởng Y tế: ‘Không xuất phát từ ngành y, mọi việc đều rất mới'

Chí Hiếu
Chí Hiếu
15/07/2022 16:31 GMT+7

Bà Đào Hồng Lan chia sẻ bất ngờ khi được giao nhiệm vụ mới và thấy mọi việc rất mới mẻ bởi không phải xuất thân từ cán bộ trong ngành Y tế.

Sau khi nhận quyết định quyền Bộ trưởng Bộ Y tế vào hôm nay 15.7, bà Đào Hồng Lan đã có những chia sẻ được nhiều người cho là khá cởi mở và chân tình.

Bà Đào Hồng Lan nhận quyết định làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

ngọc thắng

Bà Lan nói: “Khi nhận thông báo 2 ngày trước, tôi cũng rất bất ngờ. Với tâm thế và bộn bề suy nghĩ, không biết có đảm nhận được nhiệm vụ nặng nề này hay không”.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận, được phân công trọng trách trong thời điểm này, bản thân bà lại không phải xuất phát từ ngành y tế nên “mọi công việc đều rất mới”.

Bà Lan nhớ lại, cách đây 1 năm, Bắc Ninh do bà làm Bí thư Tỉnh ủy khi ấy là tâm dịch cả nước khiến bà thực sự thấu hiểu sự khốc liệt của đại dịch Covid-19 và những khó khăn vất vả của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Y tế trải qua.

Nhưng theo bà, “sau cơn mưa trời lại sáng” nên quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cam kết sẽ luôn nỗ lực để duy trì sự đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, sự tâm huyết của các thế hệ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế, huy động sự tham gia các nhà khoa học, chuyên gia của ngành để tham mưu, tổ chức thực hiện những giải pháp mà trước mắt là khắc phục những khó khăn đã xác định, sau đó là sự phát triển lâu dài của ngành, làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, công tác phòng, chống dịch, chăm lo cho đội ngũ cán bộ ngành y tế.

Bà Đào Hồng Lan năm nay 51 tuổi, quê quán tỉnh Hải Dương, có trình độ thạc sĩ kinh tế. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh vào tháng 9.2020, bà từng là Phó bí thư Tỉnh uỷ tỉnh này và có một thời gian dài trước đó trải qua nhiều vị trí ở Bộ LĐ-TB-XH từ phó vụ trưởng, phó chánh văn phòng, chánh văn phòng rồi làm thứ trưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.