Quy định “trần” thời gian chờ đợi khám bệnh

25/01/2013 03:10 GMT+7

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế tổ chức ngày 24.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết trong năm 2012 ghi nhận 4.270 trường hợp mắc tai biến sản khoa. Các năm 2011, 2010 số này là 3.191 và 2.811 ca. Tỷ suất mắc tai biến sản khoa trong năm qua là 2,8/1.000 ca đẻ, tăng nhẹ so với 2011 (2,7/1.000).

Số ca tử vong do tai biến sản khoa trong năm 2012 là 86 trường hợp, tăng 17 ca so với 2011. Theo bà Tiến, vẫn xảy ra tai biến sản khoa do quá tải. Sản khoa và một số chuyên khoa nội tiết, nhi, ung bướu có thời gian chờ đợi khám chữa bệnh còn kéo dài, thủ tục phiền hà. Bộ Y tế sẽ ban hành quy trình chuẩn về khám chữa bệnh, trong đó khống chế “trần” về thời gian chờ đợi khám để các bệnh viện tuân thủ.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý ngành y tế phải tiếp tục khắc phục tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến T.Ư, tuyến tỉnh, nhất là những bệnh viện chuyên khoa. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế xử phạt nghiêm các cơ sở quảng cáo lừa ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.