Quy định mới về điểm ưu tiên khu vực thí sinh cần biết

Hà Ánh
Hà Ánh
18/04/2022 08:17 GMT+7

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH và CĐ giáo dục mầm non mà Bộ GD-ĐT vừa công bố có rất nhiều điểm mới tác động trực tiếp tới thí sinh. Một trong số đó là về chính sách ưu tiên khu vực.

Thông tin này được chia sẻ trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh - truyền hình Lâm Đồng lúc 16 giờ ngày 17.4, với chủ đề “Bí quyết trúng tuyển ĐH: Những lưu ý quan trọng trước khi nộp hồ sơ xét tuyển”. Chương trình cũng được trực tuyến tại các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.Chương trình do Vingroup tài trợ.

Các chuyên gia thông tin những điểm mới trong dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non tại chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên chiều 17.4

ĐĂNG TRÌNH

Những thí sinh nào không được ưu tiên khu vực ?

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non năm nay có nhiều điểm mới thí sinh (TS) cần đặc biệt quan tâm. Thứ nhất là việc tách rời giữa đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển thay vì thực hiện đồng thời 2 nội dung đăng ký này như các năm trước. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu tất cả TS khi đăng ký xét tuyển vào ĐH, dù xét theo phương thức riêng vẫn phải đăng ký nguyện vọng chung trên cổng thông tin của Bộ.

Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn Tập đoàn Vingroup đã tài trợ chương trình Tư vấn mùa thi năm 2022. Cảm ơn các đài truyền hình (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Tiền Giang, Long An) đã cùng với Báo Thanh Niên chung tay vì thế hệ trẻ, hỗ trợ phát sóng chương trình lan tỏa thông tin đến đông đảo học sinh. Cảm ơn các trường ĐH, CĐ đã đồng hành với chương trình.

“Đây là sự khác biệt rất căn bản trong cách thức đăng ký xét tuyển năm nay. Nếu năm ngoái TS có thể trúng tuyển đồng thời nhiều phương thức thì năm nay chỉ trúng tuyển 1 lần trong tất cả các nguyện vọng và phương thức. Do vậy, việc xác định nguyện vọng đầu tiên rất quan trọng trong xét tuyển năm nay. Nếu không kỹ lưỡng ở khâu này, TS có thể rơi vào tình huống trúng tuyển vào ngành học không mong muốn”, ông Hải lưu ý.

Cũng theo Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, điểm mới quan trọng không kém là các trường có thể xét tuyển theo phương thức riêng nhưng không được xác nhận nhập học sớm như các năm trước. Năm nay việc xác nhận nhập học TS phải đợi đến đợt xét tuyển chung của Bộ.

Ông Hải nhấn mạnh: “Một điểm rất mới trong dự thảo quy chế năm nay còn ở chính sách ưu tiên theo khu vực. Năm nay, Bộ chỉ cho phép những TS thi tốt nghiệp năm 2022 được hưởng ưu tiên theo khu vực, các TS đã tốt nghiệp các năm trước đó (còn gọi là TS tự do) khi tham gia xét tuyển năm nay không được hưởng điểm ưu tiên này”.

Chia sẻ thêm về điểm mới tuyển sinh năm nay, ông Vũ Quang Huy, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng cho rằng những điểm mới này hỗ trợ cho TS rất nhiều trong việc tham gia xét tuyển. Ngay về phía các trường, với việc số hóa dữ liệu điểm học tập THPT trên cổng dữ liệu chung quốc gia, năm nay các trường xét học bạ sẽ đỡ mất nhiều thời gian trong quá trình nhập liệu, rà soát thông tin TS.

Về quyền lợi của TS trước các điểm mới này, ông Huy cho rằng: “Dù chỉ được công nhận trúng tuyển 1 lần nhưng TS vẫn được phép tham gia đồng thời nhiều phương thức xét tuyển. Trong số các kết quả công nhận trúng tuyển của các phương thức, người học vẫn được quyền lựa chọn để đăng ký lại trên hệ thống chung”.

Nhiều ngành học mới

Giải đáp băn khoăn của một học sinh về điểm số, tiến sĩ Võ Thanh Hải phân biệt cho học sinh về điểm xét tuyển, điểm sàn và điểm chuẩn. Trong đó, điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) áp dụng khối ngành khoa học sức khỏe và đào tạo giáo viên sẽ do Bộ GD-ĐT công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm xét tuyển là điểm nhận tối thiểu hồ sơ từng ngành do từng trường công bố căn cứ. Còn điểm chuẩn trúng tuyển phụ thuộc vào chỉ tiêu và chất lượng điểm TS xét tuyển vào từng ngành cụ thể, điểm này sẽ do hội đồng tuyển sinh từng trường quyết định.

“Có những TS chỉ lệch nhau 0,01 điểm nhưng không trúng tuyển nguyện vọng mong muốn, TS cần tỉnh táo theo dõi điểm xét tuyển theo từng khối thi mà mình có thế mạnh nhất. Khi quyết định chọn tổ hợp môn nào vào ngành nào cần theo dõi kỹ đề án tuyển sinh từng trường, vì cùng một ngành đào tạo nhưng các trường có những tổ hợp xét khác nhau”, tiến sĩ Hải lưu ý.

Bậc cao đẳng xét tuyển ra sao ?

Theo thạc sĩ Trần Việt Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, các trường CĐ trực thuộc Bộ LĐ-TB-XH nên có những quy định riêng về tuyển sinh. Năm nay, các trường CĐ có phương thức cơ bản giống nhau như: xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực. TS vào trực tiếp trang thông tin của các trường CĐ để thực hiện việc đăng ký xét tuyển.

“Các trường CĐ sẽ cho phép TS được xác nhận nhập học theo từng phương thức theo những mốc thời gian và quy định riêng của các trường. Đây chính là điểm mới khác biệt quan trọng so với tuyển sinh bậc ĐH trong năm nay”, ông Dũng nhấn mạnh.

Giải đáp câu hỏi của một học sinh về ngành học không mất tiền và ra trường có việc làm ngay, thạc sĩ Trần Việt Dũng cho hay có rất nhiều ngành nghề và chương trình đào tạo của trường CĐ mà sinh viên không phải đóng học phí, ra trường có việc làm ngay.

Ông Dũng nói: “Sau 2 năm đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đang đặt hàng các trường do cần cung cấp nhân lực sớm nhất. Một số doanh nghiệp đặt hàng và hỗ trợ học phí cho sinh viên. Chẳng hạn chương trình đào tạo cơ điện tử hợp tác với doanh nghiệp, sau 1 vòng sơ tuyển của doanh nghiệp, khi trúng tuyển không phải đóng học phí. Sinh viên này học song song tại trường và doanh nghiệp, trong 1 năm kiến tập tại doanh nghiệp có thể ra nước ngoài làm việc”.

Trước băn khoăn của một học sinh trong lựa chọn ngành học ở thời điểm này, thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết: “Đúng là thực tế có không ít những bạn không thích gì cả và có những bạn thích rất nhiều thứ. Thậm chí có những người vào ĐH đã trải qua 4 năm vẫn chưa biết mình làm công việc gì. Nếu chưa biết mình thích gì có thể nhờ những người thân xung quanh hỗ trợ từ gia đình, nhà trường để có những định hướng phù hợp”.

Lưu ý về xét tuyển ngành kiến trúc, ông Vũ Quang Huy cho biết Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sử dụng đồng thời các phương thức: xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT... Các TS đăng ký vào ngành kiến trúc nói riêng và các ngành thiết kế của trường có những lựa chọn khác nhau cho TS về tổ hợp xét tuyển. Trong đó, có những tổ hợp không sử dụng môn vẽ và cả tổ hợp có chứa môn này. Năm nay trường vẫn tổ chức 4 đợt thi vẽ tại trường và đồng thời có sử dụng kết quả thi vẽ của trường khác.

Chia sẻ thông tin về ngành công nghệ thẩm mỹ, thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Vân, Phó trưởng bộ môn ngành kế toán - kiểm toán Trường ĐH Văn Lang, cho biết đây là ngành học có nhiều sự quan tâm của bạn trẻ thời gian gần đây. Trường xét tuyển ngành này dựa vào học bạ, xét tuyển thẳng, thi tốt nghiệp THPT và điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Hiện trường đang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1.3, TS nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, trực tuyến hoặc qua bưu điện. Tốt nghiệp ngành này, người học có thể trở thành chuyên viên nghiên cứu về mỹ phẩm, kiểm soát chất lượng, vận hành các nhà máy, trung tâm nghiên cứu về mỹ phẩm...

Cũng theo thạc sĩ Vân, ngành mỹ thuật số là ngành được phát triển dựa trên thiết kế đồ họa và truyền thông đa phương tiện. Người học tốt nghiệp có thể tham gia tổ chức sự kiện, thiết kế games, chỉ đạo nghệ thuật... Đây là ngành học có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và thu nhập hấp dẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.