Quỹ đầu tư quốc gia Nga cạn kiệt năm 2017

07/07/2016 16:17 GMT+7

Nga có thể sẽ cạn kiệt một trong các quỹ đầu tư quốc gia của họ trong năm tới vì tình hình giá dầu thấp, theo Bộ Tài chính nước này.

Reuters cho hay từ đầu năm 2014 đến 2017, các quỹ đầu tư quốc gia Nga có thể sẽ “đốt cháy” 87 tỉ USD để lấp lỗ hổng trong ngân sách gây ra bởi giá dầu sụt giảm.
Bộ Tài chính Nga cho biết trong ba năm tới, nước này sẽ chi tiêu 1/3 số tiền trong các quỹ đầu tư quốc gia để xoay sở các khoản thiếu hụt ngân sách, dù ban đầu các quỹ đầu tư được xây dựng để trang trải thâm hụt ngân sách trong hệ thống lương hưu.
Thông tin trên được trích từ đề xuất của Bộ Tài chính Nga, trong đó kiến nghị về việc chi tiêu được trình lên chính phủ nhưng chưa được phê duyệt.
Tình trạng thâm hụt ngân sách của Nga trầm trọng thêm khi giá dầu giảm mạnh từ năm 2014 và nước này phải chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây vì khủng hoảng ở Ukraine. Thâm hụt ngân sách Nga hiện ở khoảng 4,3% sản lượng quốc gia nửa đầu năm 2016, tăng từ mức 2,6% năm 2015 và 0,5% năm 2014.
Ở mức chi tiêu hiện tại, rõ ràng rằng Quỹ Dự trữ của Nga, vốn ở mức 87 tỉ USD hồi đầu năm 2014, sẽ hết sạch vào khoảng năm 2017. Giả định được liệt kê trong đề xuất của Bộ Tài chính thể hiện rằng giới chức Nga không thể tìm được tiền tiết kiệm hay các nguồn thu khác để ngăn chặn việc quỹ đầu tư quốc gia cạn kiệt.
Đề xuất của Bộ Tài chính Nga giả định mức giá dầu Urals trung bình là 40 USD/thùng giai đoạn 2017 - 2019 và khoản đóng băng trong chi tiêu ngân sách là 15.800 tỉ rúp Nga mỗi năm. Bộ này cho rằng sẽ có 980 tỉ rúp, tương đương 15,27 tỉ USD, trong Quỹ Dự trữ vào cuối năm nay chạy về con số 0 tại thời điểm không xác định trong năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.