Quỹ của tỉ phú George Soros đề nghị Myanmar thả người

Khánh An
Khánh An
17/03/2021 10:24 GMT+7

Quỹ Xã hội mở của tỉ phú George Soros chỉ trích Myanmar bắt giữ người của chi nhánh tại nước này, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức.

Theo Reuters ngày 17.3, Quỹ Xã hội mở (Open Society Foundations-OSF) của tỉ phú George Soros kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar lập tức thả một nhân viên của quỹ này, đồng thời bác bỏ các cáo buộc về sai phạm tài chính.
Trước đó, lãnh đạo phụ trách tài chính Phyu Pa Pa Thaw của quỹ Open Society Myanmar (OSM) - chi nhánh của OSF - bị bắt với cáo buộc chuyển tiền mà không xin phép với cơ quan chức năng.
Chính quyền Myanmar còn truy lùng 11 nhân viên OSM, đồng thời nghi vấn “các tổ chức phi chính phủ đang tài trợ cho phong trào bất tuân dân sự”, phản đối quân đội tiến hành chính biến hôm 1.2 để nắm quyền.

Quỹ của tỉ phú George Soros tài trợ người biểu tình chống chính biến Myanmar?

Trong thông cáo, OSF bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc bắt giữ bà Pa Thaw. “Chúng tôi kêu gọi thả bà ấy ngay lập tức. Chúng tôi cũng được báo động về thông tin cơ quan chức năng đang muốn thẩm vấn các nhân viên khác”, theo thông cáo.
OSF bác bỏ các cáo buộc về sai phạm tài chính của OSM liên quan đến việc rút tiền từ quỹ của họ bằng đồng nội tệ Myanmar từ ngân hàng SMID.
“Thông tin cho rằng OSM sử dụng các quỹ này cho mục đích phi pháp là sai. Những quỹ này được dùng cho các mục đích hoàn toàn nằm trong những mục tiêu của OSM”, theo thông cáo.
OSF chỉ trích rằng các cáo buộc trên thể hiện một nỗ lực đáng lo ngại nhằm công kích và gây mất tín nhiệm đối với những người muốn khôi phục hòa bình và dân chủ cho Myanmar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.