Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị cho bệnh nhân nghèo

24/12/2014 05:00 GMT+7

Ngày 23.12, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, cho biết từ 1.1.2015 người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn đi khám chữa bệnh đúng tuyến được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 100% với các dịch vụ trong danh mục, không phải đồng chi trả 5% như quy định hiện hành. Với đối tượng cận nghèo sẽ được chi trả 95%, chỉ phải đồng chi trả 5% thay vì 20% như trước đây.

Ngày 23.12, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, cho biết từ 1.1.2015 người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn đi khám chữa bệnh đúng tuyến được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 100% với các dịch vụ trong danh mục, không phải đồng chi trả 5% như quy định hiện hành. Với đối tượng cận nghèo sẽ được chi trả 95%, chỉ phải đồng chi trả 5% thay vì 20% như trước đây.

Theo ông Liên, trong năm 2015 sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế nhưng việc điều chỉnh không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo, người cận nghèo do các đối tượng này đã có Quỹ BHYT chi trả toàn bộ hoặc phần lớn viện phí. Với các đối tượng khác: người làm nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp, diêm dân có mức sống trung bình sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ khi mua thẻ BHYT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.