Quốc vương Thái Lan ân giảm án tù cho cựu Thủ tướng Thaksin

01/09/2023 17:00 GMT+7

Quốc vương Thái Lan đã ân giảm án tù đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra từ 8 năm xuống còn 1 năm sau khi ông gia làm đơn xin xem xét.

Hoàng gia Thái Lan ngày 1.9 thông báo Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã ân giảm bản án tù của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra xuống còn 1 năm, theo Reuters.

Quốc vương Thái Lan ân giảm án tù cho cựu Thủ tướng Thaksin - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về Bangkok hôm 22.8

REUTERS

"Ông Thaksin từng là thủ tướng, đã làm điều tốt cho đất nước và nhân dân, và là người trung thành với nền quân chủ. Ông ấy tôn trọng quá trình tố tụng, nhận tội, ăn năn và chấp nhận phán quyết của tòa. Giờ ông ấy đã già và có bệnh cần được các nhân viên y tế chuyên môn chăm sóc", thông báo nêu.

Ông Thaksin quay về Thái Lan hồi tuần trước sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài nhằm tránh phải ngồi tù vì các cáo buộc lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích khi còn cầm quyền.

Cựu Thủ tướng Thái Lan được ân giảm án tù

Sau khi về nước bằng chuyên cơ riêng, ông Thaksin được đưa ngay đến tòa án để nhận bản án 8 năm tù và sau đó được chuyển đến trại giam. Trong đêm đầu tiên trong trại giam, vị cựu thủ tướng 74 tuổi được đưa đến bệnh viện vì bị tức ngực và huyết áp cao.

Truyền thông Thái Lan đưa tin rằng ông Thaksin được cấp một phòng bệnh riêng ở tầng 14 của bệnh viện cảnh sát tại Bangkok. Ngày 31.8, ông nộp đơn xin ân xá lên hoàng gia.

Sự trở về của cựu Thủ tướng Thaksin trùng thời điểm đảng Pheu Thai có liên quan đến ông giành được quyền lập chính phủ sau cuộc bầu cử hồi tháng 5. Ông Srettha Thavisin, trước đây là một doanh nhân, đã đắc cử chức thủ tướng và trở thành lãnh đạo chính phủ đầu tiên của đảng Pheu Thai từ sau khi chính quyền của bà Yingluck Shinawatra, em gái của ông Thaksin, bị lật đổ vào năm 2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.