Quốc hội Síp bác đánh thuế tiền gửi

21/03/2013 03:25 GMT+7

Ngày 20.3, Chính phủ Síp phải gấp rút tìm kiếm một kế hoạch mới để tránh vỡ nợ sau khi quốc hội bác bỏ đề xuất đánh thuế tiền gửi ngân hàng của người dân.

AP dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Christos Stylianides cho biết các cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức để tìm biện pháp mới nhằm thu được 5,8 tỉ euro, vốn là điều kiện để nhận cứu trợ từ EU. Bộ trưởng Tài chính Síp Michallis Sarris cũng tức tốc sang Nga để tìm sự hỗ trợ của Moscow.

Mấy ngày qua, người dân Síp rất giận dữ và đổ xô đi rút tiền sau đề xuất đánh thuế 6,75% đối với tiền gửi ngân hàng dưới 100.000 euro và 9,9% cho các khoản trên ngưỡng này. Cũng trong ngày 20.3, Giáo hội Chính thống giáo Síp gây bất ngờ khi tuyên bố chính phủ có quyền tùy nghi sử dụng tài sản của giáo hội để giúp đất nước vượt qua cơn khủng hoảng, theo AFP.

Trùng Quang

>> Quốc hội Síp nói "không" với đánh thuế tiền gửi ngân hàng
>> Ẩu đả với đồng hương, một binh sĩ Anh bị đâm chết ở Síp
>> Đại sứ Syria tại Síp đào tẩu
>> Phát hiện làng nông nghiệp cổ trên đảo Síp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.