Quốc hội sẽ mặc niệm những người hy sinh, tử vong do dịch Covid-19

Lê Hiệp
Lê Hiệp
13/10/2021 12:24 GMT+7

Quốc hội sẽ dành 1 phút mặc niệm cán bộ y tế, chiến sĩ hy sinh và đồng bào tử vong do dịch Covid-19 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV vào tuần tới.

Sáng 13.10, tiếp tục phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Quốc hội mặc niệm cán bộ chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử nạn trong lũ lụt miền Trung tại kỳ họp tháng 10.2020

gia hân

Theo báo cáo của Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, dự kiến, kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ chia thành 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến từ ngày 20.10 đến 1.11. Đợt 2 họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 8 - 13.11.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký Quốc hội cũng đã dự kiến chương trình kỳ họp để dự phòng cho trường hợp dịch bệnh trong cả nước vẫn diễn biến phức tạp, Quốc hội phải họp trực tuyến cả kỳ nhưng bố trí đợt 2 liền mạch với đợt 1 để kỳ họp kết thúc sớm, tạo điều kiện cho Chính phủ, các địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

Ông Cường cũng cho biết, tại kỳ họp lần này, sẽ bố trí thời gian Quốc hội mặc niệm cán bộ y tế, chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19 trong phiên khai mạc kỳ họp.

Việc mặc niệm sẽ được thực hiện ngay tại phiên khai mạc, diễn ra sáng 20.10, ngay sau khi Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ và được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Về nội dung kỳ họp, ông Cường thông tin, tại kỳ họp, Quốc hội xem xét thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết theo quy trình 1 kỳ họp; trong đó có Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế.

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có nội dung về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2022 (trong đó có việc lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Đề xuất 59 nhóm vấn đề chất vấn

Cũng theo ông Cường, tại kỳ họp lần này, Quốc hội vẫn tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ông Cường cho biết, có ý kiến đề nghị nên thay hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp bằng hoạt động “lắng nghe hiến kế của nhân dân” thông qua đại biểu Quốc hội để đưa ra các giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh, chuyển đời sống kinh tế - xã hội sang trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, ông Cường cho rằng, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân do Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình; việc phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, các vị đại biểu Quốc hội đã truyền tải ý kiến của nhân dân và cử tri đến với Quốc hội.

Trong khi đó, hoạt động chất vấn tại kỳ họp này là một hình thức giám sát, thể hiện sự đồng hành của Quốc hội cùng cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Chính phủ, để tập trung tháo gỡ khó khăn, tìm ra các giải pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch, phục hồi sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội...

Về vấn đề chất vấn, ông Cường cho biết đã nhận được văn bản của 54 đoàn đại biểu Quốc hội và 3 đại biểu Quốc hội với 59 nhóm vấn đề chất vấn. Tổng thư ký đã tổng hợp đề xuất chất vấn của các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này, Tổng thư ký sẽ lựa chọn nhóm vấn đề và người trả lời chất vấn, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.