Quốc hội sẽ họp riêng về công tác đối ngoại, tình hình Biển Đông

Lê Hiệp
Lê Hiệp
28/10/2019 08:25 GMT+7

Nội dung Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh báo cáo trước Quốc hội sẽ bao gồm cả tình hình Biển Đông và tác động của cuộc chiến tranh thương mại.

Trong sáng nay, 28.10, bắt đầu tuần làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 8 Quốc hội (QH) khóa XIV, QH sẽ họp riêng để nghe Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng, báo cáo trước QH về công tác đối ngoại của nhà nước năm 2019.
Việc QH nghe báo cáo về công tác đối ngoại nhà nước là một nội dung mới được bổ sung vào chương trình kỳ họp cùng với nội dung về nhân sự, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Thông tin tại họp báo trước kỳ họp trước đó, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, nội dung công tác đối ngoại mà Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ báo cáo trước QH sẽ bao gồm cả tình hình Biển Đông và tác động của cuộc chiến tranh thương mại.
Một nội dung quan trọng khác trong nghị trình tuần này là QH sẽ thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2020 trong hai ngày 30 - 31.10.
Ngoài ra, QH cũng sẽ dành 1 ngày (1.11) để thảo luận về Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; cũng như việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.
Ngoài ra, trong chương trình tuần này, QH sẽ thảo luận 4 dự án luật gồm luật Dân quân tự vệ sửa đổi; luật Xuất nhập cảnh, nhập cảnh của công dân VN; luật sửa đổi, bổ sung điều 3 luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ luật; Tổ chức Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của TP.Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.