Quốc hội Mỹ xôn xao vì cảnh báo về khả năng vũ trụ, hạt nhân của Nga

15/02/2024 08:47 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là đã thông báo đến quốc hội Mỹ và các đồng minh ở châu Âu về thông tin tình báo mới cho thấy năng lực hạt nhân của Nga có thể gây ra mối đe dọa quốc tế.

Theo Reuters, thông tin tình báo được tiết lộ sau khi hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Turner, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, đưa ra tuyên bố bất thường và khó hiểu hôm 14.2, cảnh báo về "mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng". Các nguồn tin sau đó cho biết cảnh báo này liên quan đến khả năng của Nga trong không gian và liên quan đến vệ tinh.

"Tôi yêu cầu Tổng thống Biden giải mật tất cả thông tin liên quan đến mối đe dọa này để quốc hội, chính quyền và các đồng minh của chúng tôi có thể thảo luận cởi mở về các hành động cần thiết để ứng phó với mối đe dọa này", ông Turner nói trong tuyên bố, song không cung cấp thêm thông tin.

Mỹ lo lắng sau thông tin tình báo về năng lực hạt nhân không gian của Nga

Reuters dẫn một nguồn tin cho biết các năng lực mới của Nga không gây ra mối đe dọa cấp bách đối với Mỹ.

Dẫn lời một quan chức hiện tại và một cựu quan chức Mỹ, báo The New York Times trước đó đưa tin rằng thông tin tình báo mới liên quan đến nỗ lực của Nga nhằm phát triển vũ khí hạt nhân trong không gian để đối phó với các vệ tinh. Các quan chức hiện tại và trước đây cho biết loại vũ khí này hiện chưa xuất hiện trên quỹ đạo trái đất.

Quốc hội Mỹ xôn xao vì cảnh báo về khả năng vũ trụ, hạt nhân của Nga- Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Mỹ Mike Turner

REUTERS

Tuyên bố của ông Turner được đưa ra giữa cuộc tranh luận tại quốc hội Mỹ về cách Washington nên đối phó với các mối đe dọa toàn cầu từ Nga và các đối thủ khác. Các chính trị gia có quan điểm diều hâu về an ninh thúc giục Mỹ can dự nhiều hơn trên toàn cầu, trong khi một số nhà lập pháp được xem là đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ cách tiếp cận "Nước Mỹ trên hết", tức Washington nên tránh xa các vấn đề thế giới.

Chính quyền Biden đã tăng cường chỉ trích các thành viên đảng Cộng hòa trong Hạ viện Mỹ trước viễn cảnh họ có thể ngăn cản dự luật trị giá 95 tỉ USD đã được Thượng viện thông qua nhằm cung cấp viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Những người ủng hộ dự luật cho rằng Washington ủng hộ chính phủ ở Kyiv chủ yếu là để đẩy lùi các mối đe dọa từ Nga ra ngoài biên giới Ukraine.

Hai thượng nghị sĩ Mark Warner và Marco Rubio, lần lượt là chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, hôm 14.2 đưa ra một tuyên bố chung cho biết ủy ban của họ đã nắm được thông tin tình báo nói trên và đang theo dõi vấn đề một cách "nghiêm ngặt".

Một nguồn tin của Reuters cho biết ông Warner và ông Rubio đã được thông báo về mối đe dọa này vài tuần trước. Theo nguồn tin, vấn đề này không phải không có liên quan đến dự luật ngân sách nói trên nhưng không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa chúng.

Vũ khí hạt nhân mạnh gấp 3 lần bom hủy diệt Hiroshima sắp đến Anh?

Hạ nghị sĩ Jim Himes, thành viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, cho biết vấn đề trong tuyên bố của ông Turner rất quan trọng, "nhưng không phải là nguyên nhân gây hoảng sợ".

Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, từ chối cung cấp thông tin cụ thể. Ông cho biết ông đã sắp xếp một cuộc họp với các lãnh đạo quốc hội cùng các chuyên gia quốc phòng và tình báo của chính quyền vào ngày 15.2, và ông rất ngạc nhiên trước việc ông Turner đưa ra tuyên bố như vậy.

"Tôi không có tư cách để nói thêm bất cứ điều gì hôm nay... Như tôi đã nói, tôi mong được thảo luận (với ông Turner) và rõ ràng từ đó chúng tôi sẽ xác định các bước đi tiếp theo, nhưng đứng trên bục hôm nay tôi không thể chia sẻ thêm bất cứ điều gì", ông Sullivan nói trong một cuộc họp báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.