Quốc hội Mỹ trước âm mưu bị cho nổ tung

27/02/2021 06:30 GMT+7

Quyền Giám đốc cảnh sát quốc hội Mỹ Yogananda Pittman hôm qua 26.2 kêu gọi duy trì lực lượng an ninh xung quanh tòa nhà quốc hội trước nguy cơ bạo lực trong dịp Tổng thống Joe Biden phát biểu thông điệp liên bang, theo AFP.

Thời điểm phát biểu đang được sắp xếp nhưng theo thông lệ thường diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2. Theo bà Pittman, các nhóm dân quân xuất hiện trong cuộc bạo loạn ngày 6.1 đã tuyên bố ý định “cho nổ tung Điện Capitol và sát hại nhiều nghị sĩ nhất có thể”, xung quanh dịp tổng thống phát biểu thông điệp liên bang.

Nhóm cực hữu ủng hộ ông Trump vẫn muốn cho Điện Capitol "nổ tung", "giết càng nhiều càng tốt"

“Chúng tôi biết rằng những kẻ nổi loạn tấn công Điện Capitol không chỉ quan tâm đến các nghị sĩ và cảnh sát. Họ còn muốn gửi thông điệp cho cả nước và người phụ trách tiến trình lập pháp”, bà Pittman nói. Từ cuộc bạo loạn hôm 6.1, gần 5.000 lính Vệ binh Quốc gia vẫn đang hỗ trợ cảnh sát giữ an ninh xung quanh Điện Capitol ít nhất đến giữa tháng 3.
Giới nghị sĩ Mỹ gần đây bày tỏ lo ngại về việc xuất hiện những thuyết âm mưu trên mạng xã hội cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ nhậm chức vào ngày 4.3 (ngày nhậm chức của tổng thống Mỹ trước năm 1933) và người ủng hộ ông Trump sẽ tập hợp lại lần nữa và tấn công Điện Capitol vào ngày này.
Theo Reuters, cựu Tổng thống Trump dự kiến hé lộ về tương lai chính trị của ông khi phát biểu tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ tại bang Florida vào ngày 28.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.