Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

06/04/2021 10:41 GMT+7

Sáng 6.4, với 451/452 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh .

Nghị quyết do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký và có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua, 6.4.
Ngay sau khi Quốc hội miễn nhiệm bà Thịnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình nhân sự để bầu Phó chủ tịch nước mới. Nhân sự dự kiến được giới thiệu là bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh năm nay 62 tuổi (sinh 25.12.1959), quê quán xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bà Thịnh có trình độ cử nhân Luật, Lịch sử, thạc sĩ Xây dựng Đảng.
Bà Thịnh là Ủy viên T.Ư Đảng dự khuyết khóa X, chính thức các khóa XI, XII.  Bà cũng là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 13, 14.
Trước năm 1975, bà Thịnh tham gia công tác bí mật, làm liên lạc thuộc Ban Binh vận Thành ủy Sài Gòn - Gia Định. Từ 1975 - 1983, bà Thịnh công tác tại Văn phòng Quận ủy 1, sau đó học lý luận chính trị trung cấp tại trường Đảng Nguyễn Văn Cừ. Trong khoảng thời gian từ 1983 đến 2005, bà Thịnh trải qua nhiều chức vụ tại TP.HCM.
Từ 4.2006, sau khi được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, bà Thịnh được bầu làm Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau đó, bà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI.
Từ 3.2015, bà Thịnh được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng. Tại Đại hội XII (2016) sau khi được bầu vào T.Ư khóa XII, bà Thịnh được Quốc hội khóa 13, sau đó là khóa 14, bầu làm Phó chủ tịch nước.
Trong nhiệm kỳ Phó chủ tịch nước của mình, có 1 tháng (23.9.2018 - 23.10.2018) bà Thịnh giữ Quyền Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.