Quốc hội Macedonia đồng ý đổi tên nước

13/01/2019 08:00 GMT+7

Quốc hội Macedonia hôm qua phê chuẩn dự thảo sửa đổi hiến pháp để đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

Động thái này được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài với Hy Lạp, vốn khiến chính quyền Athens liên tục phủ quyết việc Macedonia gia nhập EU và NATO.
Cộng hòa Macedonia tách khỏi Liên bang Nam Tư vào năm 1991 nhưng từ đó bị Hy Lạp phản đối vì có tên trùng với một tỉnh của nước này.
Athens lo ngại nếu nước láng giềng được gọi là Macedonia thì sẽ hàm ý đòi hỏi về chủ quyền đối với vùng lãnh thổ phía bắc. Cùng ngày, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras gọi điện chúc mừng người đồng cấp Macedonia Zoran Zaev. Trong khi đó, nhiều người ủng hộ đảng đối lập VMRO-DPMNE tiến hành biểu tình trước tòa nhà quốc hội Macedonia để phản đối đổi tên nước trong khi bản thân đảng này tẩy chay cuộc bỏ phiếu, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.