Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5, quyết định công tác nhân sự

22/05/2023 06:06 GMT+7

Sáng nay (22.5), Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5 - khóa XV. Tại kỳ họp dự kiến kéo dài hơn 22 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng.

Ngay sau phiên khai mạc sáng nay, Quốc hội sẽ dành cả buổi chiều để tiến hành công tác nhân sự. Cụ thể, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Ông Cường vừa được T.Ư Đảng quyết định cho thôi giữ chức Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII tại Hội nghị T.Ư giữa nhiệm kỳ hôm 15.5 vừa qua. Quốc hội cũng sẽ tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TN-MT đối với ông Trần Hồng Hà, đã được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng. Chức vụ Bộ trưởng Bộ TN-MT vẫn được ông Hà kiêm nhiệm từ hồi tháng 1.2023.

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5, quyết định công tác nhân sự - Ảnh 1.

UBTVQH họp về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ngày 21.5

TTXVN

Sau khi miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách đối với ông Nguyễn Phú Cường và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TN-MT với ông Trần Hồng Hà, Quốc hội cũng sẽ tiến hành quy trình bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các nhân sự mới giữ các chức vụ này.

Ngoài công tác nhân sự, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ cho ý kiến, thông qua 20 dự án luật, nghị quyết. Trong đó có những dự án luật quan trọng như luật Đất đai sửa đổi, luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật Nhà ở sửa đổi, luật Các tổ chức tín dụng…; các nghị quyết thí điểm chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, giảm 2% thuế giá trị gia tăng… Cùng đó, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023; giám sát tối cao về việc sử dụng nguồn lực phòng chống dịch Covid-19, y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn…

Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách thay ông Nguyễn Phú Cường

Bảo đảm thời hạn giải ngân vốn Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 21.5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp cho ý kiến về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách T.Ư năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của UBTVQH, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, phương án phân bổ để trình Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý, không phân bổ tiếp 782,217 tỉ đồng còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do chưa hoàn thành thủ tục đầu tư cho các dự án dự kiến phân bổ; đưa vào dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 số vốn 15.746,187 tỉ đồng dự kiến bố trí cho các dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư và 37.303,015 tỉ đồng Chính phủ đề nghị thu hồi về dự phòng.

Chính phủ tiếp tục quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, bảo đảm đúng thời hạn thực hiện và giải ngân vốn của chương trình theo quy định của Nghị quyết số 43 và luật Đầu tư công; việc thực hiện điều hòa vốn của chương trình thực hiện nghiêm theo Nghị quyết 43, không đặt vấn đề giao cho các bộ, ngành, địa phương được quyết định điều hòa vốn của chương trình với Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Về vốn ứng trước từ ngân sách T.Ư phát sinh ngoài số đã báo cáo Quốc hội và đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ rà soát kỹ, xác định rõ khoản vốn nào chưa có kế hoạch thu hồi do nguyên nhân khách quan để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.