Quốc hội Israel phê chuẩn luật hạn chế quyền lực của Tòa án Tối cao

24/07/2023 22:32 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có được thắng lợi bước đầu khi quốc hội nước này thông qua đề xuất then chốt trong nỗ lực cải cách tư pháp gây tranh cãi của ông.

AFP cho biết dự luật nói trên đã được quốc hội 120 ghế của Israel phê chuẩn hôm 24.7 với tỷ lệ biểu quyết 64-0, sau khi các nhà lập pháp thuộc phe đối lập tẩy chay cuộc bỏ phiếu này.

Dự luật này hướng đến việc hạn chế quyền lực của Tòa án Tối cao Israel trong việc vô hiệu hóa các quyết định của chính phủ mà các thẩm phán của tòa cho là "bất hợp lý". Đây là một trong những đề xuất cải cách tư pháp của Thủ tướng Netanyahu và liên minh cầm quyền, vốn đã dẫn đến phong trào biểu tình làm rung chuyển Israel kể từ khi các đề xuất này được giới thiệu hồi tháng 1.

Quốc hội Israel phê chuẩn luật hạn chế quyền lực của tòa án tối cao - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại quốc hội ngày 24.7

REUTERS

Dự luật được thông qua trong bối cảnh ông Netanyahu, 73 tuổi, trở lại Knesset (quốc hội Israel) chỉ một ngày sau khi trải qua ca phẫu thuật cấy máy tạo nhịp tim. Trong khi cuộc bỏ phiếu diễn ra bên trong trụ sở quốc hội, cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để cố gắng giải tán người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà.

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã cố gắng tìm kiếm thỏa hiệp giữa các bên sau nửa năm biểu tình rầm rộ trên đường phố nhưng bất thành. Trước cuộc bỏ phiếu hôm 24.7, ông cảnh báo rằng Israel đang phải đối mặt với "tình trạng khẩn cấp quốc gia".

Liên minh cầm quyền của ông Netanyahu, bao gồm các đảng cực hữu và Do Thái siêu bảo thủ, lập luận rằng những thay đổi được đề xuất là cần thiết để đảm bảo cân bằng quyền lực giữa các nhánh trong chính phủ. Trong khi đó, phe phản đối cho rằng mục đích của nỗ lực này là hạn chế tính độc lập của hệ thống tư pháp.

"Chúng tôi đã đi bước đầu tiên trong tiến trình quan trọng và mang tính lịch sử này - tiến trình sửa chữa hệ thống tư pháp và khôi phục các quyền lực đã bị chính phủ và Knesset tước đi", Bộ trưởng Tư pháp Israel Yariv Levin, kiến trúc sư đứng sau nỗ lực cải cách tư pháp của ông Netanyahu, phát biểu về việc thông qua dự luật hạn chế quyền lực của Tòa án Tối cao.

Diễn biến mới nhất gần như chắc chắn sẽ khiến tình hình tiếp tục bế tắc. Trong vòng vài phút sau cuộc bỏ phiếu, một nhóm giám sát chính trị và một lãnh đạo ôn hòa thuộc phe đối lập cho biết họ sẽ kháng nghị luật này lên Tòa án Tối cao Israel, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.