‘Quốc gia Trí lực’ Việt Nam khẳng định vị thế tại sân chơi quốc tế

15/06/2022 14:00 GMT+7

Là quốc gia thứ 3 trên thế giới được trao danh hiệu “Quốc gia Trí lực”, thí sinh Việt Nam có nhiều lợi thế khi so tài cùng bạn bè khắp năm châu trong cuộc thi Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế 2022.

Tiềm năng của trí tuệ Việt

Với hàng loạt huy chương, giải thưởng danh giá tại những cuộc thi học thuật quy mô quốc tế, dấu ấn Việt Nam trên bản đồ trí tuệ thế giới vô cùng rõ nét. Không những thế, nước ta cũng luôn nỗ lực áp dụng các phương pháp học tập mới để mang lại hiệu quả cho công tác giáo dục. Sự đón nhận của phụ huynh, học sinh và các trường trên cả nước đối với phương pháp vẽ Sơ đồ tư duy (Mindmap) là một minh chứng cụ thể. Chỉ tính riêng trong năm 2021, đã có 10.000 học sinh tham gia cuộc thi Vẽ sơ đồ tư duy với 50.000 bản vẽ tay gửi về, khẳng định sức hút của hình thức ghi chú giúp học nhanh, nhớ lâu này.

Tại lễ phát động Giải vô địch Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022, Tổ chức Mindmap Việt Nam cũng vinh dự nhận được giải thưởng The Brain Nation (Quốc gia Trí lực) do Tổ chức Mindmap thế giới trao tặng cho những đất nước có kết quả ứng dụng các phương pháp học tập đạt hiệu quả nổi bật. Thông qua sự hỗ trợ của đội ngũ hơn 1.100 thầy cô giáo trên toàn quốc, phương pháp Sơ đồ tư duy đã dần được đưa vào các trường học, giúp học sinh nhanh chóng hiểu bài, thuộc bài trong chỉ 5-7 phút. Đây là phương thức hiệu quả để phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ Việt.

Việt Nam được vinh danh là “Quốc gia Trí lực” tại sự kiện phát động cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022

Ngay từ năm 2007, khi giáo sư Tony Buzan, “cha đẻ” của Sơ đồ tư duy ghé thăm Việt Nam, phương pháp ghi chú này đã nhận được sự quan tâm của không ít nhà làm giáo dục. Sau này, với nỗ lực của thầy Nguyễn Phùng Phong (Viện phó Viện Kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Tổ chức Trí nhớ Việt Nam kiêm Trọng tài quốc tế Hội đồng trọng tài Siêu trí nhớ Thế giới), phương pháp Sơ đồ tư duy ngày một phổ biến. Các hoạt động như Giải vô địch Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022, School Tour kết hợp cùng VTV7 hay cuộc thi Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế 2022… đã mang đến cơ hội trải nghiệm phương pháp ghi chú hiệu quả này cho học sinh nhiều người trên toàn quốc.

Sau thành công của Giải siêu trí nhớ Việt Nam năm 2019, ngày 20.5.2021, Chủ tịch Mindmap thế giới Raymond Keene đã ký Thư ủy quyền cho Kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong và Công ty CP đào tạo Tâm Trí Lực làm đại diện chính thức của Hội đồng Sơ đồ tư duy thế giới tại Việt Nam. Đây là tiền đề để ra đời nhiều hoạt động thú vị, đặc biệt là cuộc thi Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế 2022 đang nhận bài thi từ nay đến ngày 28.6.2022.

Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động nhằm lan tỏa phương pháp vẽ Sơ đồ tư duy trong môi trường giáo dục.

Cuộc thi của những cao thủ “Trí sáng”

Cho phép nộp bài trực tuyến và không giới hạn độ tuổi tham gia, cuộc thi Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế 2022 là sân chơi rộng mở cho tất cả những ai yêu thích phương pháp ghi chú này. Đây là cơ hội để những bộ óc sáng tạo, những “trí sáng” ghi dấu ấn Việt Nam vào kho Sơ đồ tư duy thế giới. Cách triển khai thông tin, lựa chọn màu sắc, phác thảo hình ảnh… của mỗi thí sinh sẽ cho thấy khả năng sáng tạo và đẳng cấp của danh hiệu “Quốc gia Trí lực” mà Việt Nam đang sở hữu.

Cuộc thi Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế 2022 là sự kiện hưởng ứng ngày World Mind Map Day diễn ra vào ngày 2/6 hàng năm. Ngoài ra, cuộc thi cũng nhằm tri ân Tony Buzan, cha đẻ của phương pháp ghi nhớ này. Ông tên đầy đủ là Anthony “Tony” Peter Buzan, sinh năm 1942 tại London, Anh. Ngoài vai trò là người sáng tạo nên Sơ đồ tư duy, ông còn là nhà tâm lý, tác gia thành công với 92 đầu sách được dịch ra nhiều thứ tiếng, phát hành trên 125 quốc gia.

Cuộc thi vẽ sơ đồ tư duy quốc tế 2022 là sự kiện tri ân Tony Buzan, cha đẻ của phương pháp ghi chú này.

Đề thi của cuộc thi năm nay là “Vẽ một sơ đồ tư duy về Tony Buzan”. Thí sinh có thể chọn vẽ sơ đồ tóm tắt cuộc đời ông, vẽ về quá trình sáng tạo nên sơ đồ tư duy hoặc các khía cạnh khác trong cuộc đời vị giáo sư đáng kính này. Cuộc thi Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích tư duy sáng tạo, cổ vũ thí sinh mang hiểu biết và kỹ năng mindmap của mình để chinh phục sân chơi quốc tế.

Thể lệ tham gia Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế

Ứng viên được chia thành các nhóm bao gồm: Trẻ em (dưới 12 tuổi), Thanh thiếu niên (từ 13-17 tuổi), Người lớn (từ 18-59 tuổi) và Người cao tuổi (trên 60 tuổi) để làm căn cứ chấm giải. Chủ đề cuộc thi là “Vẽ một sơ đồ tư duy về Tony Buzan”, yêu cầu vẽ bằng tay, không chấp nhận vẽ máy. Thí sinh trình bày đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, tuổi, quốc tịch, tỉnh/thành phố đang sinh sống) trên góc trái bài thi và gửi về ban tổ chức trước 23 giờ 30 phút ngày 28.6.2022.

Link nộp bài dự thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.