Quốc gia đầu tiên áp dụng lệnh phong tỏa riêng đối với người chưa tiêm vắc xin

Khánh An
Khánh An
15/11/2021 08:14 GMT+7

Áo chính thức áp dụng quy định phong tỏa người 12 tuổi trở lên chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vắc xin do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vắc xin tại Vienna (Áo) vào ngày 14.11

reuters

Đài CNN dẫn lời Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg thông báo rằng nước này sẽ áp dụng các biện pháp phong tỏa đối với người từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vắc xin Covid-19, áp dụng từ ngày 15.11.

Khoảng 65% dân số Áo đã tiêm đủ vắc xin, tỷ lệ thuộc nhóm thấp tại châu Âu, nơi các ca nhiễm đang gia tăng.

Theo thông báo mới, những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vắc xin sẽ buộc phải ở nhà, trừ một số trường hợp đặc biệt và cảnh sát sẽ kiểm tra vi phạm.

Áo áp lệnh hạn chế đi lại đối với người chưa tiêm ngừa Covid-19

Trước đó, kế hoạch trên đã được thống nhất từ tháng 9, với nội dung buộc những người sẽ phải ở nhà một khi 30% số giường chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện có bệnh nhân Covid-19.

Những người chưa tiêm vắc xin tại Áo vốn đã bị cấm đến các địa điểm giải trí, nhà hàng, tiệm làm tóc và một số nơi khác.

Áo hiện ghi nhận 959.652 ca nhiễm Covid-19 và 11.706 ca tử vong. Bộ trưởng Nội vụ Áo cho biết những người vi phạm quy định phong tỏa đối với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vắc xin sẽ đối diện mức phạt lên đến 1.450 euro (37,5 triệu đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.