Quốc gia chuộng ô tô điện nhất thế giới, doanh số xe điện chiếm 83%

Trần Hoàng
Trần Hoàng
08/04/2022 07:48 GMT+7

Với gần 83% ô tô mới bán ra thị trường là xe điện, Na Uy tiếp tục là quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ ô tô điện lớn nhất thế giới trong quý 1 năm 2022.

Na Uy đang dẫn đầu trong xu hướng chuyển đổi từ ô tô sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng xăng dầu sang sử dụng ô tô điện. Trong bối cảnh nhiều quốc gia lên kế hoạch cấm ô tô động cơ đốt trong tính đến hết 2030, hoặc 2035 hoặc muộn hơn, Na Uy đang tiến gần đến mục tiêu mỗi xe mới bán ra thị trường vào năm 2025 là ô tô điện.

Trong tổng số ô tô đăng ký mới tại quốc gia này trong quý 1 năm 2022, ô tô chạy điện hoàn toàn chiếm tới 82,9%

electrek

Vào năm ngoái, ô tô chạy hoàn toàn bằng điện chiếm tới 64,5% tổng xe mới bán ra tại Na Uy, tăng 10% so với năm 2020. Khi quý 1 năm 2022 vừa đi qua, thị trường ô tô điện hàng đầu thế giới tiếp tục thiết lập kỷ lục mới về tỷ lệ tiêu thụ ô tô điện.

Theo số liệu mới nhất vừa được Hiệp hội vận tải Na Uy (OFV) công bố, trong tổng số ô tô đăng ký mới tại quốc gia này trong quý 1 năm 2022, ô tô chạy điện hoàn toàn chiếm tới 82,9%.

Phát ngôn của OFV cho biết: “Hầu hết mọi người đều muốn có một chiếc ô tô điện và xu hướng đó rõ ràng hơn bao giờ hết trong quý 1 vừa qua. Tổng số lượng xe du lịch đăng ký mới trong quý 1 năm 2022 giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, trong số 32.342 xe du lịch đăng ký mới trong quý 1 năm 2022, có tới 26.800 xe điện, chiếm 82,9% thị phần. Đây là mức cao kỷ lục”. Trước đó, vào quý 1 năm ngoái thị phần ô tô điện tại Na Uy chỉ chiếm 52%.

Trong số 32.342 xe du lịch đăng ký mới trong quý 1 năm 2022, có tới 26.800 xe điện

electrek

Ô tô điện gia tăng khiến doanh số bán xe sử dụng động cơ đốt trong sụt giảm. Theo OFV, tổng lượng ô tô chạy bằng xăng, dầu tại Na Uy trong quý 1 năm 2022 giảm khoảng 2.000 xe. Điều này cho thấy, Na Uy đang tiến rất gần đến mục tiêu đưa doanh số ô tô sử dụng động cơ đốt trong về 0 trong vòng 3 năm tới.

Trong số các thương hiệu ô tô đang kinh doanh tại Na Uy, Tesla là hãng xe hút khách nhất khi chiếm tới 30% doanh số xe điện tại Na Uy trong quý 1 năm 2022. Hai sản phẩm của Tesla là Model Y và Model 3 cũng chiếm 2 vị trí dẫn đầu trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Na Uy quý 1 năm 2022. Trong khi đó, mẫu BMW iX dù mới gia nhập thị trường nhưng cũng gặt hái được nhiều thành công.

10 ô tô bán chạy nhất Na Uy quý 1 năm 2022

Tuy nhiên, trong quý 1 vừa qua, số lượng mẫu mã mới ra mắt tại Na Uy khá ít, một số mẫu ô tô điện hút khách đang trong tình trạng khan hàng do nhà sản xuất gặp khó khăn về chuỗi cung ứng linh kiện. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được, Na Uy dự kiến ​​sẽ đạt được mục tiêu trở thành thị trường chỉ bán ô tô điện vào năm 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.