Quê nhà thủ môn Văn Toản làm 60 mâm cỗ để cổ vũ U.22 Việt Nam

Lê Tân
Lê Tân
10/12/2019 15:32 GMT+7

Nhiều khả năng, Văn Toản , thủ môn thuộc biên chế CLB Hải Phòng sẽ được HLV Park Hang-seo lựa chọn là người bắt chính trong trận chung kết SEA Games 30 diễn ra vào tối nay.

Bộ tranh độc quyền: U22+2 Việt Nam - Những chiến binh sao vàng

Trước khi SEA Games 30 diễn ra, không nhiều người tin Văn Toản sẽ có suất trong khung gỗ khi đội U.22 vẫn còn đó Bùi Tiến Dũng, “người hùng Thường Châu” và cũng là học trò cưng của HLV Park Hang-seo. Thậm chí, có người còn cho rằng Văn Toản sẽ “hết cửa” sau 2 sai lầm đáng tiếc ở trận gặp Thái Lan. Rất may là HLV Park Hang-seo vẫn kiên định tin dùng thủ thành cao đến 1m86 này.
Đáp lại niềm tin của thầy Park, Văn Toản đã chơi tuyệt hay ở trận bán kết gặp Campuchia. Pha cản phá cú đá 11m ở cuối trận gần như đã đóng đinh vị trí số 1 trong khung gỗ đội tuyển U.22 Việt Nam của Toản tại SEA Games 30.

Văn Toản đang thi đấu rất hay tại SEA Games 30

Độc Lập

Tại quê nhà thủ môn Văn Toản ở thôn Hữu Quan, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, người nhà Toản đang cùng hàng xóm đang gấp rút dựng rạp, kê bàn ghế, căng phông bạt để chuẩn bị đón xem trận chung kết.
Ông Lê Văn Tỏ, Trưởng thôn Hữu Quan chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào vì Văn Toản. Những trận đấu trước đều kéo đến nhà Toản xem và cổ vũ. Hôm nay chung kết, thôn quyết định bỏ kinh phí dựng rạp, làm 60 mâm cỗ đón người đến chung vui. Tôi dự đoán Việt Nam sẽ thắng Indonesia 2 -1. Đức Chinh và Hoàng Đức sẽ ghi bàn. Văn Toản có ít nhất 3 pha cản phá xuất sắc”.
Bà Lương Thị Mơ (mẹ thủ môn Văn Toản) cho biết: "Chúng tôi theo dõi không sót một trận nào của đội U.22. Văn Toản thi đấu tốt, dũng cảm, biết sửa sai. Ở trận bán kết, khi thấy con trai đẩy được quả penalty, vợ chồng tôi hạnh phúc lắm. Tôi rất hi vọng Toản được bắt ở trận chung kết. Tôi tin Toản và đồng đội sẽ mang huy chương vàng về cho cả đội".

Bà Lương Thị Mơ (mẹ Văn Toản) rất tin tưởng con trai và đồng đội sẽ chiến thắng

Lê Tân

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Minh (bố đỡ đầu của Văn Toản) chia sẻ: " Từ nhỏ Toản đã đam mê bóng đá. Năm 11 tuổi gia đình cho cháu tham gia huấn luyện tại Trường huấn luyện Hải Phòng. Sau 9 năm, đây là giải lớn nhất mà Văn Toản tham gia nên gia đình rất háo hức và mong muốn cháu tự tin, thi đấu tốt. Gia đình mong muốn toàn đội cố gắng giữ vững vị trí, phối hợp tốt để có thể vươn đến vị trí cao nhất, mang lại vinh quang cho đất nước".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.