Quế Ngọc Hải: 'Tinh thần Đức sẽ thức giấc để đánh bại Tây Ban Nha'

26/11/2022 12:50 GMT+7

Trung vệ Quế Ngọc Hải tin tuyển Đức vẫn sở hữu hàng công lợi hại, trận thua Nhật Bản chỉ càng khiến tinh thần họ mạnh mẽ hơn để chơi tốt trước Tây Ban Nha.

Quế Ngọc Hải trong ngày tập trung tuyển Việt Nam

VFF

Hai ứng cử viên nặng ký của châu Âu đã khởi đầu World Cup 2022 theo 2 cách tương phản: Tuyển Tây Ban Nha có chiến thắng đậm nhất trong lịch sử tham dự World Cup, ngược lại người Đức thua muối mặt 1-2 trước tuyển Nhật Bản. Nhưng trung vệ Quế Ngọc Hải vẫn tin vào Die Mannschaft!

La Roja đã có chiến thắng trong trận mở màn đầu tiên kể từ năm 2006, với phong cách ấn tượng khi vùi dập Costa Rica 7 bàn không gỡ, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 81,9% - cao nhất lịch sử World Cup kể từ khi Opta lần đầu ghi lại thống kê từ năm 1966.

Các pha lập công của Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres - từng ghi bàn thắng thứ 100 cho Tây Ban Nha tại World Cup - cùng Gavi, Carlos Soler và Alvaro Morata đang giúp khí thế thầy trò HLV Luis Enrique lên cao.

Ferran Torres lập cú đúp vào lưới Costa Rica

REUTERS

Ở chiều ngược lại, tuyển Đức có bàn dẫn sớm sau quả 11m của Ilkay Gundogan ở phút 33, kiểm soát trận đấu tốt, nhưng sau đó để tuyển Nhật Bản gỡ hòa và thắng ngược nhờ 2 bàn thắng của Doan Ritsu và Asano Takuma chỉ trong vòng 8 phút.

Vào lúc 2 giờ ngày 28.11 tới, trên sân Al Bayt, 2 ông lớn của bóng đá châu Âu sẽ đối đầu nhau, trong trận đấu có thể sẽ quyết định tấm vé vào vòng knock-out của bảng E.

Trung vệ Quế Ngọc Hải nhận định: "Tôi nghĩ là cả 2 đội đều sẽ cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu tới. Tây Ban Nha đang thể hiện sức mạnh nhờ lối chơi ban bật và hàng tiền vệ có khả năng luân chuyển bóng mềm mại.

Nỗi thất vọng của Rudiger trong niềm vui của tuyển Nhật Bản

REUTERS

Đội tuyển Đức cũng thể hiện khả năng tấn công rất tốt. Họ có vẻ hơi chủ quan khi có bàn thắng dẫn trước Nhật Bản, nhưng theo tôi thấy sức mạnh tấn công của đức vẫn rất ấn tượng.

Vấn đề của đội tuyển đức là họ cần tập trung hơn ở hàng phòng ngự. Ở bên kia chiến tuyến, vì Costa Rica không quá mạnh nên chưa kiểm chứng được độ vững chắc hàng phòng ngự tuyển Tây Ban Nha".

Kể từ World Cup 20206, tuyển Đức đã từ bỏ lối chơi xù xì khó chịu để chuyển sang chủ động pressing tầm cao, tấn công bằng khả năng bật nhả sáng tạo và kỹ thuật, tốc độ.

Quế Ngọc Hải đặt niềm tin vào hàng công tuyển Đức

REUTERS

Trung vệ Quế Ngọc Hải cho rằng cuộc chạm trán giữa 2 hàng công rất mạnh của châu Âu, với 2 triết lý cống hiến có thể giúp người hâm mộ chờ đợi về một bữa đại tiệc bóng đá đầy bàn thắng.

"Tôi nghĩ trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng. Dù tuyển Đức thua Nhật Bản nhưng tôi nghĩ họ vẫn là đội bóng mạnh. Tuyển Tây Ban Nha cũng rất mạnh. Tôi kỳ vọng đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng.

Bóng chưa lăn thì khó nói trước điều gì cả. Nhưng tôi nghĩ tuyển Đức sẽ thắng 3-2, một phần vì tôi thích Die Mannschaft hơn. Tôi tin tinh thần Đức sẽ thức giấc đúng lúc để có chiến thắng để đi tiếp!", Quế Ngọc Hải bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.