Quấy rối tình dục và bài học đau lòng từ Ấn Độ

28/05/2015 14:39 GMT+7

(TNO) Tới 90% công ty tư nhân, văn phòng chính phủ tại Ấn Độ không có quy định xử phạt về quấy rối tình dục, dù nước này đã ban hành luật, quy tắc về vấn nạn này trước Việt Nam khá lâu, theo FirstPost .

(TNO) Tới 90% công ty tư nhân, văn phòng chính phủ tại Ấn Độ không có quy định xử phạt về quấy rối tình dục, dù nước này đã ban hành luật pháp, quy tắc về vấn nạn này trước Việt Nam khá lâu, theo FirstPost.

Một cuộc biểu tình tại New Delhi sau vụ hãm hiếp tập thể một phụ nữ Ấn Độ năm 2012 - Ảnh: Reuters
Sau khi Việt Nam chính thức ban hành Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục nơi công sở, nhiều ý kiến cho rằng quy chế xử phạt chưa thỏa đáng. Quy tắc vẫn là quy tắc, có tính khuyến khích chứ chưa bắt buộc.
Tuy nhiên đây không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam. Tại Ấn Độ, một trong những nước có tỉ lệ xâm hại tình dục cao nhất thế giới, chính quyền vẫn chưa hoàn toàn mạnh tay trong việc ngăn chặn vấn nạn này. Câu chuyện về những người phụ nữ bị xâm hại ở Ấn Độ vẫn còn dài và đáng lo.
Có quy định nhưng không tuân thủ
Tháng 12.2012, vụ hiếp dâm tập thể ngay tại thủ đô New Delhi khiến một phụ nữ chết đã làm chấn động dư luận quốc tế. Đó là đỉnh điểm của một trong những vấn đề lớn nhất ở xã hội Ấn Độ: Tình trạng phụ nữ bị hiếp dâm và lạm dụng tình dục.
Mặc dù vậy, phản ứng từ phía chính quyền không được như mong đợi. Sau làn sóng phản đối và yêu cầu cải cách tư pháp, tình hình không thuyên giảm, do sự không đồng bộ trong thực thi quy định.
Trong bài viết ngày 18.5 vừa qua, trang FirstPost của Ấn Độ dẫn lời "thú nhận" của bà Maneka Gandhi, người đứng đầu cơ quan về phát triển phụ nữ và trẻ em, cho biết có tới 90% các công ty tư nhân và văn phòng chính phủ không có quy định xử phạt về quấy rối tình dục.
Trang The Times of India cũng cho biết trong một cuộc tranh luận về chức năng của Bộ Phát triển phụ nữ và trẻ em đã nói rằng "Đạo luật cấm quấy rối tình dục phụ nữ tại nơi làm việc năm 2013 đã được thông qua, nhưng việc thực hiện là điều khó khăn".
Theo đó, chính phủ Ấn Độ tuyên bố có thể rút giấy phép hoạt động của các công ty, tổ chức không giải quyết đơn khiếu nại xâm hại tình dục của phụ nữ. Tuy nhiên, đa phần không ai thành lập một ủy ban chuyên trách thực thi những điều này.
Mặt khác, phụ nữ Ấn Độ cũng như đa phần phụ nữ nói chung đều sợ không được giải quyết thỏa đáng và sợ mất việc khi tiết lộ sự thật nên mọi thứ vẫn diễn ra âm thầm như khi chưa có luật ban hành.
Sống chung với lũ
Trong một báo cáo năm 2014 do Cơ quan Thống kê tội phạm hình sự Quốc gia Ấn Độ (NCRB) đưa ra, trung bình mỗi ngày có 93 phụ nữ Ấn Độ bị tấn công tình dục. Trong đó không thiếu những vụ hiếp dâm, tấn công tình dục tập thể, theo The Times of India.
Phụ nữ Ấn Độ phải "tự cứu lấy mình" - Ảnh: Reuters
Khi pháp luật, quy định không được thực thi và tuân thủ nghiêm ngặt, người Ấn Độ tìm cách "tự cứu lấy mình".
Hồi tháng 2 năm nay, tổ chức thông tin CSMonitor cho biết phụ nữ Ấn Độ đã dùng... smartphone để báo cáo các vấn đề lạm dụng tình dục thông qua phím tắt SOS.
Ý tưởng này xuất hiện sau khi một tài khoản trên YouTube đăng tải đoạn video của một phụ nữ Ấn Độ phản ứng với kẻ lạm dụng cô. Đoạn video trên khiến cư dân mạng sôi sục vì nó diễn tả thực tế đáng buồn trong xã hội Ấn Độ: Chuyện lạm dụng tình dục diễn ra hằng ngày, ở bất cứ nơi đâu, trong khi những người chứng kiến không ai can thiệp.
Những phản ứng từ phía chính quyền sau vụ hãm hiếp năm 2012 không mang lại sự an toàn cho người bị hại. Một cuộc thăm dò của Hindustan Times năm nay cho biết đa phần phụ nữ Ấn Độ nói họ không cảm thấy tình hình thuyên giảm.
Có 309.546 hành vi vi phạm nhằm vào phụ nữ được gửi báo cáo cho cảnh sát vào năm 2013, tăng từ 244.270 trong năm 2012, theo NCRB.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.