Quảng Trị: Vận hành đập ngăn mặn trị giá 500 tỉ đồng trên sông Hiếu

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/04/2022 18:07 GMT+7

Dự án đập ngăn mặn trên sông Hiếu (Quảng Trị) trị giá 500 tỉ đồng vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Chiều 28.4, Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành công trình đập ngăn mặn sông Hiếu.

Dự án này được lựa chọn là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị và được khởi công vào tháng 12.2018, với quy mô vốn đầu tư 500 tỉ đồng (bao gồm cầu Sông Hiếu, Trạm bơm Cam Lộ, Trạm bơm Xứ Chùa và hệ thống kênh).

Đập ngăn mặn sông Hiếu, nhìn từ trên cao.

Thanh Lộc

Đây là dự án hạ tầng thiết yếu, quan trọng nằm trong danh mục quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Dự án có nhiệm vụ kiểm soát mặn, ngọt, cấp nước sản xuất cho 1.300 ha đất nông nghiệp và gần 200 ha đất nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người, kết nối giao thông bộ hai bên bờ sông Hiếu; tạo cảnh quan môi trường đô thị, phục vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.

Các vị lãnh đạo cắt băng khánh thành đập ngăn mặn sông Hiếu.

Nguyễn Phúc

Ngoài chức năng ngăn mặn, đập còn được sử dụng như một cây cầu bắc qua sông Hiếu.

Nguyễn Phúc

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại lễ khánh thành đã nhấn mạnh dự án đập ngăn mặn sông Hiếu được xây dựng và hoàn thành thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, Bộ NN-PTNT đối với tỉnh Quảng Trị, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, của huyện Cam Lộ và TP.Đông Hà nói riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.