Quảng Trị: Trộm 'khoắng' hết máy tính, máy in... UBND xã gặp khó

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
12/03/2020 14:59 GMT+7

Những ngày qua, nhiều hoạt động tại UBND xã Gio Châu (H.Gio Linh, Quảng Trị) bị ngưng trệ do trộm đã 'khoắng' hết 4 máy in, 2 dàn máy vi tính, 1 máy tính xách tay...

Ngày 12.3, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Gio Châu, than phiền hiện công việc của cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã đang gặp khó khăn. Nguyên nhân là vừa qua, trộm đã đột nhập dãy nhà làm việc của bộ phận này lấy đi nhiều tài sản. Vụ trộm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Trước đó, sáng 8.3, UBND xã Gio Châu bất ngờ phát hiện cửa phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bị cạy, nhiều máy in, máy tính bị mất.
Qua kiểm đếm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Gio Châu bị trộm mất 4 máy in, 2 dàn máy vi tính, 1 máy tính xách tay... Do camera an ninh bị vô hiệu hóa nên hình ảnh về vụ trộm không lưu lại được.

Vụ mất trộm vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ

ẢNH: THANH LỘC

Đây là lần đầu tiên trụ sở UBND xã Gio Châu bị trộm đột nhập và lấy cắp tài sản. Tại UBND xã, không có người chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ, đến nay, số tài sản bị mất cắp vẫn chưa được tìm thấy. “Hiện điều kiện của xã khó khăn, mong cấp trên xem xét sớm cấp kinh phí để mua sắm lại máy móc”, ông Thanh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.