Quảng Trị: Triệt xóa đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/11/2022 18:28 GMT+7

Ngày 25.11, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thông tin về việc đấu tranh thành công chuyên án 822X triệt xóa đường dây tổ chức đưa, đón người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Sau thời gian dài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vào 23 giờ ngày 19.11, tại khu vực bến đò khóm Tân Kim (TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng tham gia chuyên án 822X bắt quả tang Lê Ngọc Quý (27 tuổi, trú tại khóm Duy Tân, TT.Lao Bảo) đang đưa dẫn 4 người Trung Quốc gồm Wei Shun Li (25 tuổi), Zang Liao (28 tuổi), Wang Zhao Bao (27 tuổi) và Tao Jun Hui (20 tuổi) qua biên giới.

Những người bị bắt giữ trong chuyên án 822X

MẠNH HÙNG

Lực lượng chức năng bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh (50 tuổi, trú thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, H.Hướng Hóa). Lê Anh là người cùng Lê Ngọc Quý trực tiếp đưa dẫn 4 người Trung Quốc.

Tiếp đó, Trần Văn Bắc (39 tuổi, trú tại xóm 8, xã Hải Lộc, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định) bị bắt giữ khi đang lái xe, đưa 7 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Từ kết quả mở rộng chuyên án, lực lượng đánh án phối hợp Trạm CSGT Đakrông (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) bắt giữ khẩn cấp Hoàng Thị Tĩnh (50 tuổi, trú xã Hải Bối, H.Đông Anh, TP.Hà Nội), khi nghi phạm dùng ô tô chở 4 người Trung Quốc.

Đến sáng 20.11, lực lượng của chuyên án bắt giữ khẩn cấp Hồ Thị Vân (48 tuổi, trú tại thôn Nại Cửa, xã Tân Thành, H.Hướng Hóa), là người trực tiếp nhận, điều hành và tổ chức cho nhóm người Trung Quốc xuất cảnh sang Lào.

Kết thúc chuyên án, các lực lượng phối hợp đã bắt giữ tổng cộng 16 người, gồm 5 người Việt, 11 người Trung Quốc. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bàn giao 5 người Việt cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra về hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” cùng hồ sơ, tang vật, phương tiện và vật dụng liên quan.

Đồng thời, bàn giao 11 người Trung Quốc cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.