Quảng Trị: Thêm 2 hộ dân tình nguyện ra sinh sống tại đảo Cồn Cỏ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/09/2022 09:05 GMT+7

2 hộ dân ở huyện Gio Linh ( Quảng Trị ) đã tình nguyện ra sinh sống lâu dài tại đảo Cồn Cỏ, nâng tổng số hộ dân sống trên đảo hiện tại là 21 hộ.

Ngày 9.9, ông Võ Viết Cường, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), cho hay huyện đảo này vừa quyết định tiếp nhận 2 hộ dân từ thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) di dân ra đảo định cư lâu dài.

Hai hộ dân này gồm hai cặp vợ chồng trong độ tuổi từ 37 đến 40 tuổi, với 3 con nhỏ từ 2 đến 11 tuổi. “Hai hộ dân khai thác thủy sản quanh đảo Cồn Cỏ nhiều năm nay, có đơn tự nguyện di dân ra đảo định cư lâu dài, đáp ứng các điều kiện di dân theo quy định, ngành nghề phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện ở đảo”, ông Cường cho hay.

Một góc đảo Cồn Cỏ

Nguyễn Phúc

Theo quy định, mỗi hộ dân ra đảo Cồn Cỏ sẽ được cấp một ngôi nhà rộng 42 m2 cùng 200 m2 đất, hỗ trợ lương thực bằng tiền mặt trong 18 tháng kèm sinh hoạt phí, giống vật nuôi, được vay 100 triệu đồng không thế chấp

Những ngôi nhà dân ở được chính quyền xây dựng trên đảo Cồn Cỏ

Nguyễn Phúc

Hiện tổng số hộ dân trên đảo Cồn Cỏ là 21 hộ với 82 nhân khẩu. Trước đó, năm 2016-2017, huyện đảo Cồn Cỏ từng tiếp nhận 10 hộ di dân. Năm 2018, có 2 hộ trở vào đất liền và không có nhu cầu trở lại đảo sinh sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.