Quảng Trị: Rước cô dâu 17 tuổi về nhà, bố chồng bị phạt tiền

07/08/2023 12:11 GMT+7

Ông L. tổ chức lễ kết hôn cho con trai. Tuy nhiên, sau đó UBND xã phát hiện thời điểm tổ chức đám cưới cô dâu chỉ mới 17 tuổi.

Ngày 7.8, ông Hồ Văn Thứ, Phó chủ tịch UBND xã Lìa (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), cho biết UBND xã vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông H.T.L (45 tuổi, ngụ thôn A Rông, xã Lìa) vì hành vi tổ chức cưới vợ cho con khi cô dâu chưa đủ tuổi kết hôn. 

Trước đó, năm 2022, ông L. tổ chức lễ kết hôn cho con trai. Tuy nhiên, sau đó UBND xã Lìa phát hiện thời điểm tổ chức đám cưới cô dâu sinh (năm 2005) chỉ mới 17 tuổi.

UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hôn nhân, gia đình và xử phạt ông L. với số tiền 1,5 triệu đồng.

Theo UBND xã Lìa, năm 2022 tại địa phương này có 8 trường hợp vi phạm tảo hôn, tổ chức tảo hôn. Thế nhưng, chỉ mới 6 tháng đầu năm 2023 đã có đến 18 trường hợp vi phạm tảo hôn, tổ chức tảo hôn; trong đó, UBND xã đã xử phạt hành chính 13 trường hợp. 

Ông Hồ Văn Thứ cho biết thêm, để ngăn chặn tình trạng tảo hôn, xã sẽ tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các trưởng thôn, già làng góp phần tuyên truyền, vận động người dân không tổ chức kết hôn cho con khi chưa đủ tuổi.

Tảo hôn luôn là thực trạng đáng lo ngại của nhiều xã vùng cao Quảng Trị suốt nhiều năm qua, mặc dù ngành chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên vận động, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân về nạn tảo hôn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.