Quảng Trị: Quy tập hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/03/2024 20:04 GMT+7

Từ 21 - 27.3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 hài cốt tìm thấy trong vườn nhà dân tại xã Hải Lăng, hài cốt còn lại được quy tập tại Lào.

Ngày 27.3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân.

Quảng Trị: Quy tập hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân- Ảnh 1.

Đội 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập hài cốt liệt sĩ tại H.Hải Lăng

THANH LỘC

Theo đó, sau khi nhận được thông tin từ ông Trần Văn Trình (thôn Trường Phước, xã Hải Lâm, H.Hải Lăng) về việc nghi khu vực vườn nhà có hài cốt liệt sĩ, Đội 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Qua đó, từ ngày 21 - 27.3, lực lượng chức năng đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà của ông Trình. 2 hài cốt nằm ở độ sâu hơn 1 m, bọc trong tăng, võng, còn nhiều xương, răng cùng nhiều di vật đi kèm như bình, bật lửa, đồng hồ, bút, dây chuyền, súng K54, dép cao su...

Quảng Trị: Quy tập hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân- Ảnh 2.

Hài cốt được tìm thấy đi kèm với nhiều di vật

THANH LỘC

Cũng trong ngày 27.3, Đội 584 đã khảo sát và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Đen Vi Lay (H.Nòng, tỉnh Savannakhet, Lào). Hài cốt được tìm thấy sâu gần 1 m, còn nhiều xương, răng cùng các di vật kèm theo như cúc áo, khăn quàng cổ, đầu đạn cối, khuy đeo trang bị…

Đoàn công tác Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã đến thắp hương, viếng các hài cốt liệt sĩ vừa được Đội 584 quy tập tại H.Hải Lăng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.