Quảng Trị: Phong tặng, truy tặng danh hiệu cho 26 Mẹ Việt Nam anh hùng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/07/2022 12:19 GMT+7

Dịp này, Quảng Trị có 1 mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, 25 mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 gia đình được trao tặng Huân chương độc lập hạng 3.

Sáng 19.7, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 26 bà mẹ có chồng, con hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trao Huân chương Độc lập cho 2 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Lê Thị Mót.

NGUYỄN PHÚC

Trong số này, chỉ có mẹ Lê Thị Mót (trú xã Gio Sơn, H.Gio Linh) là còn sống, đến dự lễ phong tặng. Các mẹ còn lại đã qua đời và được truy tặng danh hiệu cao quý này.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các mẹ

NGUYỄN PHÚC

Dịp này, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho gia đình ông Lê Vọ, bà Lê Thị Vẹn (xã Vĩnh Hòa) và ông Nguyễn Văn Tường, bà Nguyễn Thị Kiểng (xã Vĩnh Thành, cùng H.Vĩnh Linh).

Ông Hà Sĩ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các mẹ

NGUYỄN PHÚC

Trong diễn văn tại buổi lễ, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết đến thời điểm này, trong Bảng vàng chống giặc ngoại xâm của Tổ quốc đã ghi công 2.833 bà mẹ của tỉnh Quảng Trị được Nhà nước trao tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 673 gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập.

“Đây là niềm tự hào sâu sắc không chỉ riêng các mẹ, các gia đình liệt sĩ mà còn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Quảng Trị”, ông Hưng nói.

Bà Lê Thị Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị, trao tặng huân chương Độc lập hạng 3 cho 2 gia đình ở Quảng Trị.

NGuyễn Phúc

Ông Võ Văn Hưng cũng gửi đến các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, các thương binh, bệnh binh trong toàn tỉnh những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.