Quảng Trị: Phó chủ tịch phường lãnh án, đương sự phải nộp 5,3 tỉ đồng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
29/09/2023 22:25 GMT+7

Nguyễn Bá Thi (cựu Phó chủ tịch UBND P.5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Hồng Hải (cựu cán bộ địa chính phường) lãnh án về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đương sự bị buộc nộp 5,3 tỉ đồng.

Sau 1 buổi xét xử sơ thẩm, lúc 19 giờ ngày 29.9, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án Nguyễn Bá Thi (cựu Phó chủ tịch UBND P.5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) 6 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Hải (cựu cán bộ địa chính - xây dựng - môi trường UBND P.5) 5 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian công tác (từ năm 2015 - 2016) tại UBND P.5, vì động cơ cá nhân, Nguyễn Bá Thi, Nguyễn Thị Hồng Hải đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 5,3 tỉ đồng. 

Cụ thể, 2 bị cáo này cố ý xác nhận sai nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của bà T.T.H (61 tuổi, trú khối phố 10, P.5), dẫn đến việc bà H. được UBND TP.Đông Hà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền thuế sử dụng đất.

Phó chủ tịch phường lãnh án, đương sự nộp 5,3 tỉ, nhiều cán bộ bị điều tra - Ảnh 1.

Thi và Hải tại phiên xét xử

THANH LỘC

Theo HĐXX, hành vi của Thi và Hải trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước về quản lý đất đai, gây thiệt hại về thuế.

Đối với bà H., HĐXX nhận định bà là người được hưởng lợi khi không phải nộp hơn 5,3 tỉ đồng tiền thuế sử dụng đất vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có lỗi trong việc tự khai các nội dung không đúng về nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất.

Không có tài liệu chứng minh bà H. thông đồng cấu kết với Thi, Hải nên bà H. không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, HĐXX yêu cầu bà H. phải nộp lại hơn 5,3 tỉ đồng.

Liên quan tới vụ án này, đối với hành vi có dấu hiệu của tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" của một số cán bộ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh TP.Đông Hà, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Một số cán bộ thuộc Phòng TN-MT TP.Đông Hà cũng đang bị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.