Quảng Trị: Phát hiện đường dây đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào

04/04/2024 15:14 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện đường dây đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Lào.

Ngày 4.4, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, đồng thời chuyển hồ sơ và nghi phạm cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 28.3, tại khu vực đường mòn gần mốc quốc giới 606 (khóm Tây Chính, TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang 4 người có hành vi xuất cảnh trái phép qua Lào.

Quảng Trị: Phát hiện đường dây đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào- Ảnh 1.

Các nghi phạm bị bắt giữ trong đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép

THANH LỘC

Nhóm 4 nghi phạm gồm: Hà Thị Hướng (29 tuổi, trú H.Chợ Mới, Bắc Kạn), Chen Wej Jle (28 tuổi), Weng Kai Bing (27 tuổi), Zou Jing Zhao (26 tuổi, cùng trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).

Qua điều tra, Hà Thị Hướng khai nhận do có nhu cầu sang Myanmar lao động nhưng không có hộ chiếu nên được các nghi phạm khác môi giới tổ chức xuất cảnh trái phép sang Lào, sau đó tiếp tục sang Myanmar. 

Tương tự, 3 nghi phạm quốc tịch Trung Quốc cũng khai nhận có nhu cầu sang Lào để lao động phổ thông, nhưng không có hộ chiếu và các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nên thông qua đường dây môi giới để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó xuất cảnh trái phép qua Lào.

4 nghi phạm này được 3 người đàn ông Việt Nam dùng ô tô đón từ H.Cam Lộ và TP.Đông Hà (Quảng Trị) chở lên khu vực biên giới Việt - Lào. Sau đó, tại điểm hẹn, 3 người khác dùng xe máy để chở nhóm này theo đường mòn xuất cảnh trái phép qua Lào. 

Qua quá trình đấu tranh với các nghi phạm bị bắt giữ, lực lượng chức năng xác định các nghi phạm có liên quan trong đường dây gồm: Trương Thế Sỹ (36 tuổi), Trương Quang Huy (26 tuổi), Lê Văn Quý (29 tuổi, cùng trú tại thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, H.Cam Lộ).

Tại cơ quan điều tra, Sỹ khai nhận được một người dân tộc thiểu số thuê chở người lên TT.Lao Bảo với tiền công 1,8 triệu đồng đồng thời người này hứa sẽ mua ma túy cho Sỹ sử dụng. 

Sau đó, Sỹ gọi điện nhờ thêm Huy và Quý để hỗ trợ việc đưa người xuất cảnh trái phép. 

Hiện vụ xuất cảnh trái phép đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.