Quảng Trị: Ông Lê Quang Chiến làm Bí thư Thành ủy Đông Hà

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
23/10/2023 18:56 GMT+7

Ông Lê Quang Chiến, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị, được điều động đến công tác tại Thành ủy Đông Hà, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 23.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng đến công tác tại cơ quan HĐND tỉnh và chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, điều động Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến đến công tác tại Thành ủy Đông Hà và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quảng Trị có tân Bí thư Thành ủy Đông Hà - Ảnh 1.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang (giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Đông Hà Lê Quang Chiến (trái) và Phó bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng

THANH LỘC

Ông Lê Quang Chiến 56 tuổi, quê quán xã Gio Châu (H.Gio Linh, Quảng Trị), tốt nghiệp đại học ngành Lịch sử, trình độ lý luận chính trị cử nhân. Trước khi làm Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, ông Chiến đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Gio Linh rồi Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Nguyễn Chiến Thắng 47 tuổi, quê quán TP.Đông Hà, tốt nghiệp đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, trình độ chính trị cao cấp. Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà, ông Thắng là Chủ tịch UBND TP.Đông Hà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Đông Hà Lê Quang Chiến và tân Phó bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao phó vai trò, trọng trách mới. Đồng thời, khẳng định sẽ nỗ lực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, luôn đoàn kết, cùng lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy Quảng Trị ngày càng phát triển toàn diện hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.