Quảng Trị: Nghi án 'bức tử' rừng thông để chiếm đất

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
23/10/2023 13:18 GMT+7

Hàng chục cây thông trên địa bàn TT.Khe Sanh (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đang bị "bức tử" bằng cách cắt gốc đến chết, ngay sau đó nhiều loại cây trồng khác "bất ngờ" được trồng tại khu vực này...

Ngày 23.10, UBND H.Hướng Hóa cho biết đã giao Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý các nghi can ken đẽo cây thông đến chết nhằm mục đích lấn chiếm rừng, đất rừng để trồng cây không đúng quy định.

Quảng Trị: Hàng chục cây thông bị 'bức tử', nghi để chiếm đất… - Ảnh 1.

Cây thông bị cắt gốc đến chết

THANH LỘC

Cụ thể, UBND H.Hướng Hóa xác định, việc xâm canh trong rừng thông phòng hộ ở TT.Khe Sanh diễn ra trong thời gian dài, tại nhiều vị trí với 0,78 ha đất bị lấn chiếm, 36 cây thông bị cắt gốc đến chết.

Có tổng cộng 4 "điểm nóng" tại tiểu khu 761S, dọc hai bên đường Hùng Vương nối dài thuộc TT.Khe Sanh. Các cây thông bị bức tử có đường kính từ 30 - 70 cm, trồng từ năm 1985 -1986. Cây thông bị cắt vỏ vòng quanh gốc, chết dần.

Bước đầu, chính quyền địa phương nhận định nhiều người "bức tử" thông nhằm mục đích lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy; trên diện tích đất bị lấn chiếm đã thấy trồng các loại cây khác.

Quảng Trị: Hàng chục cây thông bị 'bức tử', nghi để chiếm đất… - Ảnh 2.

Nhiều loại cây khác bất ngờ được trồng ở khu vực có thông chết

THANH LỘC

Ngoài ra, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông cũng được UBND H.Hướng Hóa giao nhiệm vụ lên phương án chi tiết, chặt chẽ để xử lý cụ thể từng hộ dân lấn chiếm đất. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, xác minh thông tin cụ thể về nguồn gốc đất, loại đất, tài sản trên đất, báo cáo rõ từng trường hợp vi phạm để làm cơ sở tuyên truyền, vận động.

Hiện tại, UBND H.Hướng Hóa xác định 10 hộ dân lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và lực lượng chức năng đã mời một số hộ lên làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.