Quảng Trị: Một bé 6 tuổi tử vong nghi do bệnh dại

18/08/2023 12:10 GMT+7

Bị chó cắn cách đây 1 tháng nhưng không được đưa đến cơ sở y tế, cũng không tiêm huyết thanh, vắc xin kháng dại, cháu bé ở vùng cao Quảng Trị tử vong với nhiều triệu chứng của bệnh dại.

Ngày 18.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tiếp nhận thông tin về việc bé trai 6 tuổi tử vong nghi do bệnh dại. Trung tâm đang phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan của H.Hướng Hóa triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Bé trai tử vong là H.Đ.P (6 tuổi, trú tại khóm 5, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa). Thông tin ban đầu, ngày 12.8, cháu P. khởi phát những triệu chứng như sốt, sợ nước, sợ gió… Qua hôm sau, các triệu chứng tăng nặng với những biểu hiện như: sốt cao, co giật, tức ngực, khó thở, nói sảng, sợ uống nước, sợ ánh sáng… Sáng 14.8, người nhà thấy cháu ngừng thở, tím tái nên đưa đến bệnh viện. Khi vào bệnh viện, cháu P. đã ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn.

Xem nhanh 12h ngày 18.8: Thời sự toàn cảnh

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, cách thời điểm khởi bệnh gần 1 tháng, cháu P. bị chó cắn ở gò má phải. Thấy vết thương không nghiêm trọng, người nhà tự xử lý, không đưa đến cơ sở y tế, cũng không tiêm huyết thanh, vắc xin kháng dại. Trong thời gian từ khi bị chó cắn đến lúc phát bệnh, cháu P. vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Hiện chưa rõ con chó cắn cháu P. Theo lời của bố mẹ P., trước đó tầm 1 tháng, khi cháu P. ở nhà thì bị chó cắn ở gò má bên phải (cháu kể đó là con chó gần nhà, hiện nay vẫn còn sống). Đáng lưu ý, thời điểm đó, ở trong xóm có 1 con chó hoang thường xuyên chạy rông và cắn chó, gà của các hộ gia đình, trong đó có cắn con chó của ông T. (hàng xóm cháu P.) nên đã bị người dân đánh chết, giết mổ và sử dụng. Còn con chó của nhà ông T. bị chó hoang cắn thì mất tích vài ngày sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin nạn nhân tử vong nghi do mắc bệnh dại, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã cử cán bộ, nhân viên phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan của H.Hướng Hóa điều tra, xác minh ca bệnh và triển khai công tác hỗ trợ đáp ứng phòng bệnh dại. Cán bộ chuyên môn đã tuyên truyền, hướng dẫn gia đình bệnh nhân và những người xung quanh tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh.

Người trong gia đình có tiếp xúc gần, chăm sóc bệnh nhân được khuyến cáo chủ động tiêm phòng dại, theo dõi sức khỏe. Các ngành, đơn vị liên quan cũng đang tập trung giám sát, quản lý đàn chó trên địa bàn khóm 5, TT.Khe Sanh. Theo ghi nhận ban đầu, khu vực cháu P. sinh sống có nuôi khoảng 100 con chó. Vào thời điểm vụ việc kể trên xảy ra, nhiều con chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.