Quảng Trị: Hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn cần nhiều nguồn lực từ xã hội

04/04/2022 09:12 GMT+7

Tối 3.4, tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn Quảng Trị tổ chức sự kiện “Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn và hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn”.

Chương trình có chủ đề “Chung tay phòng chống bom mìn vật nổ vì an toàn và sức khỏe cộng đồng” với hy vọng bom mìn, vật nổ không còn tồn tại, không là mối nguy hại đến với người dân và cộng đồng.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trao quà cho những nạn nhân/gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn

LINH TRANG

Tham dự chương trình có ông Drew Bazil, Viên chức chính trị, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị; đại diện các sở, ban, ngành và các tổ chức, dự án nước ngoài trên địa bàn tỉnh như QTMAC, MAG, NPA, RENEW, Peace Trees Vietnam... Ngoài ra, có khoảng 400 cán bộ, nhân viên, đoàn viên tiêu biểu của các tổ chức hành động bom mìn trên địa bàn toàn tỉnh và 18 nạn nhân bom mìn cùng tham gia sự kiện.

Một trong những hoạt động nhận được sự ủng hộ đặc biệt của mọi người là giải chạy trực tuyến “Vì sức khỏe cộng đồng - Ủng hộ nạn nhân bom mìn”.

Nhiều nạn nhân bom mìn nhận được sự quan tâm, chia sẻ

LINH TRANG

Tuy chỉ diễn ra trong vòng 10 ngày, nhưng giải chạy trực tuyến đã thu hút hơn 200 người tham gia, đến từ 16 tỉnh, thành và cả các vận động viên nước ngoài. Các vận động viên (142 nam, 65 nữ) đã chạy gần 6.000 km, tham gia 1.200 hoạt động, quyên góp Quỹ hỗ trợ nạn nhân được hơn 17 triệu đồng.

Chương trình tổ chức triển lãm hiện vật liên quan đến rà phá bom mìn

LInh TRang

Hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn đã và đang cần rất nhiều nguồn lực từ xã hội và cộng đồng quốc tế. Ban tổ chức sự kiện đã phát động phong trào ủng hộ từ các tổ chức công đoàn, các nhà hảo tâm và từ giải chạy trực tuyến để cùng nhau chia sẻ với 26 nạn nhân/gia đình nạn nhân bom mìn (mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.