Quảng Trị: Đoàn kiểm tra công vụ 'vi hành', lộ nhiều cán bộ 'ăn cắp' giờ công

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
12/02/2022 10:17 GMT+7

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đi làm muộn, không đeo thẻ công chức và vắng mặt không có lý do trong giờ làm việc.

Ngày 12.2, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho hay thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đoàn kiểm tra đã “vi hành” trong 2 ngày đầu tiên vào ngày 10 và 11.2. Theo đó, đoàn kiểm tra phân làm 2 tổ để tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị.

Cán bộ đoàn kiểm tra ghi chép trong quá trình "vi hành"

Thanh Lộc

Trong đó, Tổ 1 do Phó giám đốc Sở Nội vụ Trần Hữu Anh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại UBND TT.Hồ Xá, UBND H.Vĩnh Linh, các cơ quan chuyên môn thuộc H.Vĩnh Linh; UBND xã Trung Hải, UBND xã Gio Châu, (H.Gio Linh); UBND xã Cam Thủy, UBND xã Thanh An (H.Cam Lộ); UBND P.Đông Giang, UBND P.3 (TP.Đông Hà); UBND P.1 (UBND TX.Quảng Trị); UBND xã Hải Phú, UBND xã Hải Thượng, (H.Hải Lăng); UBND TT.Ái Tử (H.Triệu Phong).

“Vi hành”, đoàn kiểm tra công vụ phát hiện nhiều cán bộ “ăn cắp giờ công”

Qua kiểm tra, nhiều cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đi làm muộn, không đeo thẻ công chức và vắng mặt không có lý do trong giờ làm việc. Đơn cử như xã UBND Trung Hải có 4 người, UBND xã Gio Châu có 5 người, UBND TX.Quảng Trị có 3 người, UBND TT.Ái Tử có 3 người vắng mặt không có lý do... Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận và nhắc nhở một số cán bộ, công chức đi làm muộn, không đeo thẻ công chức tại UBND xã Hải Phú và UBND TT.Ái Tử.

Việc kiểm tra này nhằm siết chặt kỷ cương công vụ tại tỉnh Quảng Trị

thanh lộc

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ký Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Đoàn có 10 thành viên gồm lãnh đạo Sở Nội vụ, cán bộ thanh tra Sở Nội vụ, phóng viên Báo Quảng Trị, Đài PTTH Quảng Trị do Phó giám đốc Sở Nội vụ Trần Hữu Anh làm trưởng đoàn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Văn Hưng cho biết: “Cán bộ công chức phải phục vụ nhân dân, doanh nghiệp chứ không còn chểnh mảng, không để tư duy “tháng giêng, tháng hai là tháng ăn chơi” nữa. Toàn bộ máy phải bắt tay vào công việc, tập trung từ những ngày đầu tháng đầu xuân mới, để cùng hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra”. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng cho biết đã chỉ đạo cho đoàn kiểm tra làm nghiêm túc, làm "mạnh tay", không có vùng cấm và sẽ xử lý thích đáng những trường hợp vi phạm để làm gương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.