Quảng Trị đề xuất thành lập trường ĐH trực thuộc ĐH Huế

10/02/2023 09:38 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Trị và ĐH Huế đã bàn thảo về đề xuất thành lập trường ĐH tại Quảng Trị trực thuộc ĐH Huế.

Chiều 9.2, đoàn công tác của ĐH Huế và các trường thành viên do PGS-TS Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế, làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và thực hiện các chương trình, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Quảng Trị. 

Quảng Trị đề xuất thành lập trường Đại học trực thuộc Đại học Huế - Ảnh 1.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (đứng), mong muốn ĐH Huế hợp tác chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Quảng Trị

THANH LỘC

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao đóng góp của ĐH Huế và các trường ĐH thành viên trong đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh thời gian qua.

Ông Nam mong muốn thời gian tới UBND tỉnh Quảng Trị và ĐH Huế sẽ có văn bản hợp tác chặt chẽ hơn nữa về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh; chủ trương xây dựng, phát triển trường ĐH tại tỉnh Quảng Trị trực thuộc ĐH Huế và hợp tác thực hiện các chương trình, dự án tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

PGS-TS Lê Anh Phương cho biết, về định hướng hợp tác với tỉnh Quảng Trị, ĐH Huế đề xuất thực hiện sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị vào Phân hiệu ĐH Huế, sau đó phát triển thành trường ĐH trực thuộc ĐH Huế (hoặc tỉnh Quảng Trị quản lý).

Đồng thời, xây dựng Trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh trực thuộc ĐH Huế tại Quảng Trị để chuyển cơ sở đào tạo từ Thừa Thiên-Huế ra Quảng Trị; hợp tác cung cấp chuyên gia của ĐH Huế thực hiện các chương trình, dự án về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hợp tác đào tạo nhân lực cho nước bạn Lào...

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Quảng Trị và ĐH Huế thống nhất chủ trương và giải pháp kiến nghị Bộ GD-ĐT cho phép phát triển trường ĐH tại Quảng Trị trực thuộc ĐH Huế, trên cơ sở sáp nhập và chuyển giao nguyên trạng Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị với Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị.

Hai bên cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 cho phép xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh trực thuộc ĐH Huế tại Quảng Trị để đào tạo giáo dục quốc phòng cho sinh viên các trường trực thuộc ĐH Huế.

UBND tỉnh Quảng Trị và ĐH Huế thành lập ban chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển trường ĐH và trung tâm giáo dục quốc phòng trực thuộc ĐH Huế tại Quảng Trị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hai bên soạn thảo văn bản hợp tác với lộ trình cụ thể đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Trị, cũng như đề xuất các chương trình, dự án hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh này để ký kết thực hiện vào tháng 3.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.