Quảng Trị: Cứu 2 người mắc kẹt trên cồn đất nổi giữa sông Hiếu

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/10/2020 16:18 GMT+7

Nước lên quá nhanh, 2 thanh niên đang lùa bò không may bị mắc kẹt ở cồn đất nổi giữa sông Hiếu (Quảng Trị), phải bám vào một bụi cây để không bị lũ cuốn.

Trưa 16.10, ông Lê Anh Chương, Chủ tịch UBND xã Cam Thành, Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng CSGT, Công an H.Cam Lộ, 2 người dân địa phương mắc kẹt ở cồn nổi giữa sông Hiếu đã được an toàn.

Miền Trung khắp nơi mưa to gió lớn, áp thấp nhiệt đới đã tiến gần bờ

Người dân đứng ở bờ bên này ngóng tin lúc khi 2 thanh niên bị mắc kẹt ở cồn nổi giữa sông Hiếu

ẢNH: THANH LỘC

Theo ông Chương, vào trưa cùng ngày, có 3 người dân địa phương đi lùa bò ở cồn đất nổi giữa sông Hiếu. Tuy nhiên, nước lên quá nhanh nên chỉ 1 người thoát được, còn anh Trần Đức Hiệu (23 tuổi) và anh Trần Công Thành (27 tuổi, cùng trú thôn Tân Định, xã Cam Thành) bị mắc kẹt trên cồn.
Để không bị lũ cuốn, cả 2 phải bám vào 1 bụi cây… Rất may, lực lượng CSGT, Công an H.Cam Lộ đã sử dụng cano và có mặt kịp thời đưa 2 người mắc kẹt về bờ bên kia an toàn.

Nguy cơ lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất ở miền Trung, Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.