Quảng Trị: 'Cát tặc' nhấn chìm đò, bơi vào bờ để chối tội

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
29/10/2022 17:52 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ một nghi phạm có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Ô Giang (H.Hải Lăng).

Ngày 29.10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một nghi phạm có hành vi khai thác cát trái phép tại H.Hải Lăng.

Số cát khai thác trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện

Thanh lộc

Theo đó, vào lúc 5 giờ cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành trinh sát tại khu vực sông Ô Giang (xã Hải Chánh, H.Hải Lăng.

Qua quá trình trinh sát, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện ông P.V.L (75 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang khai thác cát, sỏi trên sông.

Qua kiểm tra tại hiện trường, ông L. không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản. Tổng khối lượng cát đã khai thác trái phép là 2,9 m3.

Các "cát tặc" sẵn sàng nhấn chìm đò khi lực lượng chức năng phát hiện

Thanh LỘc

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian gần đây trên tuyến sông Ô Giang xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép rất phức tạp. Các nhóm khai thác cát sạn chui ở khu vực này dù quy mô nhỏ nhưng manh động và táo tợn. Đơn vị đã tổ chức vây bắt nhiều đò nhưng các "cát tặc" có hành vi hoặc nhấn chìm đò hoặc nhảy sông bơi vào bờ và chối bỏ hành vi của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.