Quảng Trị: Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
12/07/2023 16:41 GMT+7

Sau vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa (ở P.4, TP.Đông Hà, Quảng Trị) với mảnh giấy 'nhờ chùa chăm sóc vì còn đang đi học', lại có 1 bé sơ sinh khác bị bỏ rơi khi chưa được cắt dây rốn.

Chiểu 12.7, UBND P.Đông Lương (TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe, thông báo tìm người thân cho cháu bé bị bỏ rơi trước đó. 

Quảng Trị: Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên lề đường - Ảnh 1.

Cháu bé bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Quảng Trị

L.T

Trước đó, khoảng 14 giờ hôm qua 11.7, UBND P.Đông Lương nhận tin báo từ gia đình ông Võ Quy (trú KP.Lai Phước, P.Đông Lương) về việc phát hiện có một bé bị bỏ rơi trên vỉa hè đường Tân Sở, cách cổng nhà ông Quy khoảng 2 m. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã cử cán bộ trạm y tế, công an, tư pháp hộ tịch phường đến tìm hiểu sự việc. 

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường ở Quảng Trị

Thông tin ban đầu, bé bị bỏ rơi là bé gái, chưa cắt dây rốn. Hiện sức khỏe của bé ổn định và đang được chăm sóc y tế tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

Phó chủ tịch UBND P.Đông Lương Nguyễn Lương Lân cho biết, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội của phường đã hỗ trợ cháu bé. Trước mắt, sẽ thông báo tìm người thân của bé trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở phường. Sau thời gian quy định, nếu không có người nhận sẽ tiếp tục các bước tìm người nhận nuôi theo quy định pháp luật. 

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin vào ngày 8.7, một bé cũng bị bỏ lại trước cổng chùa ở (P.4, TP.Đông Hà, Quảng Trị) với mảnh giấy của người mẹ để lại có nội dung "nhờ chùa chăm sóc vì đang đi học". Hiện cháu bé đang được các sư cô ở đây chăm sóc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.